Những số liệu gây ngạc nhiên về doanh nghiệp nhỏ Canađa

Theo mạng tin CBCNEWS ngày 18/10, các doanh nghiệp nhỏ Canađa được xem là xương sống của nền kinh tế quốc gia, nhưng họ đã thực sự đóng góp được bao nhiêu vào tổng sản phẩm quốc nội? Có bao nhiêu doanh nghiệp nhỏ ở Canađa và họ đã tạo được bao nhiêu việc làm trên khắp đất nước? Và một doanh nghiệp nhỏ chính xác là như thế nào? Để làm rõ điều này, CBC đã tiến hành một nghiên cứu thông qua số liệu của cơ quan Thống kê Canađa và kết quả thật đáng ngạc nhiên:

- Theo định nghĩa một doanh nghiệp ở Canađa thì từ 1 - 4 nhân viên là doanh nghiệp vi mô; từ 5 - 100 nhân viên là doanh nghiệp nhỏ; từ 101 - 499 nhân viên là doanh nghiệp vừa; và trên 500 nhân viên là doanh nghiệp lớn. Tổng số đăng ký của các doanh nghiệp sử dụng lao động ở Canađa tháng 12/2010 là: 1.138.761 trong đó có 1.116.423 doanh nghiệp nhỏ (98%).

- Số lao động người Canađa làm việc cho các doanh nghiệp nhỏ là 5.137.147 (48,3% tổng số lao động của Canađa). Năm 2005, có 41% doanh nghiệp có ít hơn 20 nhân viên, sử dụng lao động người Canađa.

- Trong năm 2010, có 2,7 triệu người Canađa mở doanh nghiệp tư nhân. Số doanh nghiệp nhỏ được thành lập lớn nhất trong một năm ở Canađa: Khoảng 115.000 trong năm 2005. Số nhỏ nhất: Khoảng 90.000 năm 2002. Số doanh nghiệp nhỏ phá sản lớn nhất trong một năm: Khoảng 100.000 năm 2006. Từ năm 2002-2007, mỗi năm trung bình có khoảng 15.000 doanh nghiệp nhỏ được thành lập.

- Theo số liệu thống kê trong năm 2007, 85% doanh nghiệp nhỏ có kinh doanh trực tuyến qua Internet (so với 99% của các doanh nghiệp lớn), và 36% doanh nghiệp nhỏ có trang web riêng (so với 91% của các doanh nghiệp lớn).

- Năm 2009 có 86% các nhà xuất khẩu của Canađa là các doanh nghiệp nhỏ, thu về khoảng 68 tỷ USD (25% tổng kim ngạch xuất khẩu của Canađa).

- Năm 2005, các doanh nghiệp nhỏ của Canađa chiếm tới 42% GDP trong khu vực tư nhân. Năm 2009, 28% tổng GDP quốc gia được đóng góp từ các doanh nghiệp có ít hơn 50 nhân viên. Trong bối cảnh tỷ lệ lao động trong và gần độ tuổi nghỉ hưu ở Canađa cao nên khả năng sẽ có một số lượng lớn các công ty sẽ phải đổi chủ sở hữu trong những năm tới. Tuy nhiên, kết quả một cuộc thăm dò ý kiến về việc kế thừa kinh doanh của 609 chủ doanh nghiệp nhỏ hồi đầu tháng 10 vừa qua của TD Waterhouse, cho thấy chỉ có 24% số chủ doanh nghiệp nhỏ này có kế hoạch nghỉ hưu. Trong số những người được hỏi, dù có hay không có một kế hoạch chính thức, 23% nói rằng sẽ đóng cửa kinh doanh khi gần đến tuổi nghỉ hưu, 20% có kế hoạch bán kinh doanh cho một bên thứ ba, 18% dự kiến sẽ chuyển lại cho thành viên khác trong gia đình, 12% cho biết sẽ bán cho đối tác hoặc nhân viên của mình và 27% nói rằng chưa có kế hoạch đối với kinh doanh của mình.

Thanh Hải (P/v TTXVN tại Canađa)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN