Nhà máy ống khói Mặt Trời đầu tiên hoạt động

Một ống khói như kiểu tháp nước mà người ta có thể nhìn thấy trong sa mạc hoang vắng, nơi mà dưới ống khói là một căn nhà làm bằng kính trên mặt đất.

Đây là một hệ thống nhà máy ống khói Mặt Trời ở Jinshawan, thành phố Vũ Hán ở Khu tự trị Nội Mông (Trung Quốc), nhá máy điện đầu tiên của nước này kết hợp năng lượng gió và Mặt Trời để sản xuất điện.

Mô phỏng nhà máy ống khói mặt trời-Ảnh internet


Bắt đầu hoạt động từ ngày 10/12, nhà máy điện có công suất 200 W trên có thể cung cấp 400.000 kWh điện/năm, tiết kiệm 100 tấn than và 900 tấn nước so với sản xuất điện bằng địa nhiệt.

Với sự hỗ trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ và chính quyền Khu tự trị Nội Mông, dự án này do Đại học Khoa học và Công nghệ Nội Mông và Đại học Kỹ thuật Marđrít (Tây Ban Nha) cùng thiết kế và phát triển.

Với khoản tài chính 1,38 tỷ NDT (208 triệu USD) của một công ty địa phương, dự án trên bắt đầu được khởi công vào tháng 5/09. Dự án này sẽ bao gồm 3 giai đoạn, được triển khai trên diện tích 277 ha với tổng công suất sẽ đạt 27,5 MW sau khi giai đoạn đầu tiên dự kiến hoàn thành vào năm 2013.

Hiện Trung Quốc đang thực hiện những nỗ lực trong việc kiểm soát khí thải để hoàn thành cam kết của nước này về giảm 40-50% lượng khí thải CO2/tổng sản phẩm trong nước (GDP) vào năm 2020.

Trên cơ sở đề xuất đối với Chương trình 5 năm lần thứ 12 của Trung Quốc, mà Ủy ban Trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc công bố hồi tháng 10/2009, Trung Quốc sẽ thực hiện "các mục tiêu ràng buộc" về giảm cường độ tiêu thụ năng lượng và khí thải CO2 trong giai đoạn 2011-2015.

Theo TTXVN
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN