Nhà giàu Trung Quốc gấp rút chuyển tiền ra nước ngoài

Giới nhà giàu Trung Quốc đang “sốt sắng” chuyển tiền ra nước ngoài do lo ngại động thái hạ giá đồng nhân dân tệ (NDT) mới đây của chính phủ mới chỉ là sự khởi đầu cho một đợt trượt giá dài của đồng tiền này.

Hiện tượng này diễn ra bất chấp việc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) trấn an rằng hiện không có cơ sở cho việc giảm thêm giá đồng nhân dân tệ (NDT).

Người dân chọn mua hàng tại một cửa hàng nội thất ở Bắc Kinh. Ảnh: AFP-TTXVN


Doanh nhân Trung Quốc Tang Wei cho biết trong bối cảnh đồng NDT đang xuống giá như hiện nay, mấy trăm nghìn NDT của ông đã “không cánh mà bay”. Do đó ông đã nhanh chóng chuyển tài sản ra nước ngoài, một phần để chu cấp học phí và sinh hoạt phí cho con trai trong thời gian tới tại Canada, do lo ngại kinh tế Trung Quốc không có vẻ “sáng”.

Tập đoàn tư vấn Boston (Mỹ) ước tính có khoảng 4 triệu hộ gia đình có khối tài sản cá nhân tối thiểu từ 1 triệu USD. Các ngân hàng tư nhân Trung Quốc cũng cho biết kể từ khi thị trường chứng khoán của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới “lao đao” hồi tháng trước, họ buộc phải chuyển hướng đầu tư ra các thị trường nước ngoài.

JPMorgan ước tính, trong khoảng thời gian từ quý III/2014 tới quý II/2015, khoảng 235 tỷ USD “tiền nóng” của Trung Quốc đã “chảy” ra nước ngoài. PBoC sẽ phải đối mặt với bài toán khó, duy trì NDT ở mức yếu như hiện nay nhằm hỗ trợ xuất khẩu hay nâng giá NDT để ngăn dòng tiền đang “ào ạt” tháo chạy khỏi đất nước.

Kim Dung (Theo Reuters)
Đằng sau việc Trung Quốc phá giá đồng NDT
Đằng sau việc Trung Quốc phá giá đồng NDT

Giải thích về quyết định này, giới chức Trung Quốc nhấn mạnh đây là nỗ lực nhằm từng bước hoàn thiện cơ chế hình thành thị trường hóa tỷ giá hối đoái đồng NDT.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN