Nhà giàu Nga đổ xô mua bất động sản Hy Lạp

Giá bất động sản giảm mạnh ở Hy Lạp khiến các biệt thự "sang trọng" ở nước này ngày càng thu hút giới đầu tư Nga.
           

Biệt thự trên đảo Crete.


Theo báo Đức Bild, trong năm nay, lượng người Nga mua bất động sản tại Hy Lạp đã tăng gấp đôi. Tờ báo dẫn lời nhà môi giới bất động sản Isabelle Razi cho biết: "Chỉ 2 năm trước, biệt thự trên đảo Syros có giá 1,6 triệu euro, nay giá bán chỉ còn 800.000 euro".

Theo Bild, từ năm 2009 giá bất động sản loại "sang trọng" đã giảm khoảng 50%, nhà hạng trung giá giảm 30%. Bất động sản đang thu hút các nhà đầu tư Nga, tìm cách tiết kiệm tiền, giống như sự suy yếu của đồng ruble năm ngoái.

Các nhà đầu tư Nga đặc biệt quan tâm tới bất động sản ở ngoại ô Athens, bán đảo Halkidiki và đảo Crete, nơi biệt thự diện tích 670m2 nhìn ra biển có giá 2 triệu euro. Trên một số trang web còn đề xuất gói giảm giá - mua 2 biệt thự trên đảo Corfu, diện tích 500m2 với bãi biển, vườn và bến đỗ du thuyền với giá 4,5 triệu euro. Bild cho biết rõ ràng giá ban đầu 6 triệu euro không có người mua do cuộc khủng hoảng vẫn tiếp tục diễn ra ở Hy Lạp và Nga.

Duy Trinh (P/v TTXVN tại Nga)
Giới siêu giàu New York vung tiền tậu nhà xa xỉ
Giới siêu giàu New York vung tiền tậu nhà xa xỉ

Từ bể bơi hút hồn đến hầm chứa rượu kiểm soát nhiệt độ hay hệ thống chơi golf trong nhà… giới siêu giàu quận Manhattan, thành phố New York (Mỹ) sẵn sàng chi bộn tiền để sở hữu không gian riêng tư với sự tiện nghi được đẩy lên đến ngưỡng cực đại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN