Người cao tuổi nhất thế giới qua đời

Cụ bà Misao Okawa được kỷ lục Guinness ghi nhận là người cao tuổi nhất thế giới, đã qua đời ở tuổi 117 vào sáng 1/4 tại một nhà dưỡng lão ở Osaka.

Cụ bà Misao Okawa (giữa) và các thành viên trong gia đình tại nhà dưỡng lão ở Osaka ngày 4/3. Ảnh: AFP/TTXVN


Cụ Misao Okawa có 3 người con, 4 cháu và 6 chắt. Cụ sinh ngày 5/3/1898, khoảng 5 năm trước khi ra đời chiếc máy bay có động cơ đầu tiên của anh em nhà Wright, trải qua thời niên thiếu khi Chiến tranh Thế giới thứ nhất nổ ra.

Ở tuổi 114, vào tháng 2/2013, cụ Okawa được Guinness chính thức công nhận là cụ bà cao tuổi nhất và trở thành người cao tuổi nhất tính cả hai giới vào tháng 8/2013 ở tuổi 115.

Theo thống kê năm 2013, tuổi thọ trung bình của nữ giới ở Nhật Bản là 86,61, cao nhất thế giới. Đối với nam giới là 80,21, cao thứ tư sau Hong Kong, Iceland và Thụy Sĩ.


Hiện người sống thọ nhất trên thế giới được cho là cụ Gertrude Weaver 116 tuổi người Mỹ.


TTXVN/Tin tức

Người già nhất thế giới mừng thọ 117 tuổi
Người già nhất thế giới mừng thọ 117 tuổi

Bà Misao Okawa – người cao tuổi nhất thế giới - đã đón sinh nhật lần thứ 117 tuổi hạnh phúc bên con cháu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN