New Zealand sẽ trưng cầu dân ý về thay đổi quốc kỳ

Ngay sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hồi cuối tuần qua, Thủ tướng New Zealand John Key thông báo sẽ tiếp tục triển khai kế hoạch tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về thay đổi quốc kỳ.

Quốc kỳ New Zealand có thiết kế gần giống với quốc kỳ của các nước thuộc địa cũ của Anh.


Phát biểu trên Radio Live hôm 22/9, ông Key cho biết muốn lấy ý kiến về việc thay đổi quốc kỳ của New Zealand vào năm tới. Ông nhấn mạnh: “Tôi ủng hộ việc thay đổi quốc kỳ. Tôi nghĩ có nhiều người cũng muốn như vậy”.

Trước đó, ông Key cho biết ông thích lá cờ mới với hình lá dương xỉ bạc - biểu tượng của New Zealand - nổi bật trên nền đen.

Quốc kỳ hiện nay của New Zealand được sử dụng lần đầu tiên vào năm 1869 và được chính thức thông qua năm 1902. Nhiều ý kiến cho rằng quốc kỳ hiện nay dễ bị nhầm với các nước thuộc địa cũ của Anh, như Australia, do có thiết kế gần giống nhau.


T.N

New Zealand công bố kết quả sơ bộ tổng tuyển cử
New Zealand công bố kết quả sơ bộ tổng tuyển cử

Ngay sau khi kết quả được công bố, Chủ tịch Công đảng David Cunliffe đã thừa nhận thất bại và chúc mừng Thủ tướng John Key tiếp tục điều hành đất nước nhiệm kỳ thứ ba.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN