New Zealand cần người nhập cư vì dân lười biếng

Thủ tướng New Zealand John Key tuyên bố nước này cần dân nhập cư bởi người sở tại khá lười biếng, và không ít người có vấn đề với ma túy.

Thủ tướng New Zealand John Key. Ảnh: AP

Theo thông báo của The Guardian, khi lên sóng truyền hình địa phương, có đại diện truyền thông địa phương hỏi Thủ tướng New Zealand rằng tại sao lại để cho nhiều di dân đến đất nước này, trong khi 200.000 người bản địa không có việc làm.

"Hãy cứ hỏi các nhà tuyển dụng, và họ sẽ trả lời quí vị rằng một số người sở tại sẽ không qua nổi cuộc xét nghiệm phát hiện ma túy trong máu, một số khác sẽ không xuất hiện để làm việc, còn một số phàn nàn về vấn đề sức khỏe", ông Key đáp.

Theo dữ liệu của The Guardian, hồi tháng 7 năm nay có 69.000 người nhập cư đến New Zealand.

Theo Sputnik
Giới trẻ Mỹ phản đối chính sách nhập cư của ông Trump
Giới trẻ Mỹ phản đối chính sách nhập cư của ông Trump

Tổng thống Mỹ Barack Obama bày tỏ tin tưởng rằng giới trẻ Mỹ "hoàn toàn phản đối" chính sách cứng rắn của ứng cử viên Tổng thống đảng Cộng hòa, tỷ phú Donald Trump trong vấn đề nhập cư và phần lớn người dân Mỹ đều chia sẻ lập trường này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN