Nắng nóng hoành hành miền Trung nước Mỹ

Một đợt nắng nóng kèm với độ ẩm cao bất thường đang hoành hành tại 17 bang miền Trung nước Mỹ.

Một người dân “giải nhiệt” bên đài phun nước ở Columbus Circle. Ảnh: AFP/TTXVN


Nhà chức trách cho biết, đợt nắng nóng bất thường này bắt đầu từ đầu tháng 7, làm ít nhất 13 người thiệt mạng. Theo Cơ quan dự báo thời tiết quốc gia Mỹ (NWS), trong ngày 18/7, rất nhiều nơi nhiệt độ đã tăng bất thường lên trên 50 độ C, đặc biệt một số nơi thuộc bang Iowa nhiệt độ có lúc đã vọt lên tới 54 độ C.

Theo NWS, đợt nắng nóng kết hợp với độ ẩm cao kỷ lục này, một sự kết hợp hiếm khi xảy ra, sẽ còn kéo dài sang tuần tới.

Cơ quan y tế địa phương đã cảnh báo người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ, nên tránh ra đường và áp dụng các biện pháp chống nóng. Tại các khu vực trung tâm, nhiều máy điều hòa công cộng đã được mở để phục vụ người nghèo và những gia đình không có điều kiện lắp máy điều hòa trong nhà.

Trung bình mỗi năm, nắng nóng cướp đi sinh mạng của 162 người Mỹ, cao hơn số người tử vong do bão (117 người), lũ lụt (65 người), lốc xoáy (62 người) và sét đánh (48 người).

Lê Hải
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN