Nan giải chuyện cho, bán tinh trùng

Tình trạng thiếu các quy định về cho, bán tinh trùng đang khiến các chuyên gia y tế ở Mỹ và Canađa cực kỳ lo ngại. Việc một ông bố và hàng chục, thậm chí hàng trăm đứa con của ông ta không hay biết về mối quan hệ huyết thống giữa họ có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường.

Những ông bố nhiều con

Theo quy định quốc tế, một người cho, bán tinh trùng chỉ được phép làm cha của tối đa 20 đứa trẻ. Nhiều quốc gia trên thế giới cũng đặt ra quy định về số lượng trẻ em có thể sinh ra từ cùng một người cho, bán tinh trùng. Trong khi đó, Mỹ và Canađa chưa từng có quy định chính thức nào liên quan đến vấn đề này mà chỉ có các ngân hàng tinh trùng tự đặt ra quy định của riêng họ.

Đạo diễn Barry Stevens có tới 500 - 1.000 anh chị em cùng cha.

Tuy nhiên, quy định của các ngân hàng tinh trùng không phải lúc nào cũng được tôn trọng. Không thiếu những gia đình cố “thiết kế” đứa trẻ bằng cách chọn người cho, bán tinh trùng dựa trên các tiêu chí như gien, tính cách, màu mắt, chỉ số IQ… - những thông số được cung cấp đầy đủ trong catalogue. Điều này đã dẫn đến tình trạng, một số “ngôi sao” cho, bán tinh trùng trở thành cha của một đàn con lên đến hàng chục, thậm chí hàng trăm người.

Một số bộ phim truyện, phim tài liệu ra đời ở Mỹ và Canađa đã rung lên những hồi chuông cảnh báo về tình trạng này. Điển hình là bộ phim tài liệu “Starbuck” ra mắt cuối năm 2011 ở Canađa xoay quanh chuyện một người đàn ông chưa từng một lần kết hôn nhưng đã trở thành cha của… 533 đứa trẻ thông qua việc bán tinh trùng. Đạo diễn “Starbuck”, Barry Stevens đã đưa lên màn ảnh câu chuyện của chính cuộc đời ông. Chào đời tại Anh, Stevens là đứa trẻ được sinh ra từ tinh trùng của một người đàn ông có thâm niên 30 năm hợp tác với các ngân hàng tinh trùng để kiếm được tiền một cách nhanh chóng và dễ dàng. Stevens đã cất công tìm kiếm người cha cũng như những anh chị em cùng cha khác mẹ với mình, ước tính lên đến 500 - 1.000 người, và biết được rằng họ đang có mặt ở khắp Mỹ, Canađa và nhiều nước châu Âu.

Bồn nitơ lỏng chứa tinh trùng đông lạnh.


Cách đây chưa lâu, kênh truyền hình US Style của Mỹ cũng đã phát sóng một phóng sự mang tên “Người hiến tặng tinh trùng”. Trong phóng sự này, “chuyên gia” hiến tặng tinh trùng 33 tuổi, Ben Seisler đã kể về “sự ngạc nhiên lớn” khi anh xem lại bộ hồ sơ hiến tặng tinh trùng của mình và biết mình đã có tới… 70 đứa con.

Hậu quả khôn lường

Theo cảnh báo của các chuyên gia, tình trạng một người cho, bán tinh trùng làm cha của quá nhiều đứa trẻ làm gia tăng nguy cơ lan truyền các bệnh di truyền và dị tật; tệ hơn nữa là nguy cơ xảy ra những hành vi loạn luân ngoài ý muốn.

Đạo diễn Barry Stevens khẳng định: “Không thể loại bỏ hoàn toàn khả năng những người cùng được sinh ra từ tinh trùng của một người đàn ông gặp gỡ nhau và có quan hệ tình dục với nhau; thậm chí là nguy cơ người cho, bán tinh trùng có quan hệ tình dục với chính con của mình mà không hề hay biết".

Theo giáo sư về đạo đức sinh học Juliet Guichon thuộc Đại học Calgary, xác suất để những người được sinh ra từ tinh trùng bán, tặng gặp gỡ nhau là không hề thấp. Bởi vì, những phụ nữ muốn xin, mua tinh trùng để sinh con thường có chung điều kiện kinh tế - xã hội. Họ có thể quen biết nhau, cùng sống ở một khu vực và cùng đến thăm khám ở một bác sĩ.

Bà Guichon cũng cho rằng, những hậu quả khó lường trên xảy ra là do hoạt động cho, bán tinh trùng đang bị xem như một ngành kinh doanh; những người trong cuộc chỉ tuân theo các quy luật thị trường mà không quan tâm đến quyền lợi của những đứa trẻ được sinh ra từ hoạt động này.

Bảo Khanh (Theo AFP)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN