Phụ huynh Séc lo cháy túi mùa khai giảng

Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là đến ngày tựu trường của hàng chục nghìn học sinh ở CH Séc sau một kỳ nghỉ hè dài và nóng nực. Những người làm cha làm mẹ đang bận rộn lên kế hoạch mua đồ dùng học tập cho các "cục cưng" của mình.

Người Việt ở Séc kinh doanh dụng cụ gia đình và văn phòng phẩm kỳ vọng nhiều vào "mùa khai giảng". Ảnh: Trần Quang Vinh (P/v TTXVN tại Séc)


Theo phóng viên TTXVN tại Praha, trung bình mỗi gia đình người Séc dự kiến chi ít nhất 2.000 koruna (khoảng 90 USD) để mua đồ dùng học tập cho con cháu mình. Những ai có con vào lớp một phải chi nhiều nhất.

Ngày 1/9 năm nay các trường tiểu học trên toàn nước Séc sẽ đón 17.000 học sinh lớp một. Nhiều em đang rất háo hức chờ đón ngày đầu tiên đến trường, trong khi đó cha mẹ các em thì lo lắng sẽ "cháy túi": tất thảy mọi thứ, từ học phí, quần áo, đồ thể thao, đóng góp cho quỹ trường, quỹ lớp đến các hoạt động ngoại khóa như âm nhạc, thể thao… đều phải chi cùng một lúc, trong đó đồ dùng học tập có giá không hề rẻ.

Hiện tại các bậc phụ huynh đang bị ngập trong những clip quảng cáo đồ dùng học tập mới trên truyền hình và internet. Nào là bút chì, tẩy, bút chì màu, bút dạ, keo, kéo an toàn… tất cả những gì cần cho năm học mới. Tuy nhiên, điều khiến các bậc phụ huynh phải cân nhắc nhiều hơn cả là lựa chọn được một chiếc cặp sách thích hợp.

Thông thường trẻ em bị gây ấn tượng mạnh bởi nhân vật hoạt hình dán trên cặp hơn là thiết kế và chất lượng cặp sách. Theo kết quả một cuộc thăm dò mới đây, hầu hết các bậc cha mẹ - khoảng 70% - dự tính sẽ bỏ ra khoảng 2.000 koruna chỉ để mua cặp sách cho con, còn 11% nói rằng họ sẽ chi tới 3.000 koruna.

Tuy nhiên, theo ông Jiří Patak, Giám đốc trang web Chytrý Honza, chi phí cho đồ dùng học tập chỉ chiếm một phần nhỏ trong ngân sách hàng tháng của gia đình. Chi phí cho các hoạt động ngoại khóa sau giờ học mới là điều đáng lo nghĩ, vốn thường “ngốn” hàng nghìn koruna mỗi tháng


Những người Việt tại Séc kinh doanh dụng cụ gia đình và văn phòng phẩm cho biết, họ kỳ vọng nhiều vào vụ kinh doanh dịp khai giảng năm nay để bù vào vụ Hè ế ẩm. Mấy tháng vừa qua thời tiết nắng nóng kỷ lục khiến người dân Séc không thiết sắm sửa mà dồn tiền đi nghỉ mát.

Tuy nhiên, những người kinh doanh thực phẩm lại lo lắng vì từ nửa đầu tháng 8 cho đến hết tháng 9 nhiều người tiêu dùng Séc "bóp mồm bóp miệng" để mua đồ dùng học tập cho con cháu.

Ngọc Mai (P/v TTXVN tại CH Séc)
Séc thử nghiệm dạy học qua ống kính máy quay
Séc thử nghiệm dạy học qua ống kính máy quay

Với việc áp dụng công nghệ này giờ đây những học sinh bị ốm phải nghỉ học vẫn có thể theo dõi được bài giảng của thầy cô trên lớp hoặc chí ít cũng có thể nhận được file hình ghi lại giờ học.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN