Một người Hong Kong phải nuôi gần 3 người

Cùng với việc soán ngôi đứng đầu thế giới về tuổi thọ của Nhật Bản, xu thế lão hóa dân số của Hong Kong (Hồng Công) đã được xác nhận thêm một lần và dự tính tới năm 2041, một người dân ở Đặc khu Hành chính của Trung Quốc này sẽ phải nuôi 2,85 người già.

 

Dân số Hong Kong ngày một lão hóa.

Năm 2011, tuổi thọ trung bình của đàn ông Hong Kong là 80,5 tuổi và tuổi thọ trung bình của phụ nữ Hong Kong là 86,7 tuổi.

 

Dự tính 30 năm sau, tuổi thọ trung bình của đàn ông Hong Kong là 84,4 tuổi và tuổi thọ trung bình của phụ nữ Hong Kong là 90,8 tuổi, vẫn đứng đầu thế giới về tuổi thọ.

 

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là khi đó trên 50% dân số Hong Kong sẽ xấp xỉ 50 tuổi và độ tuổi này không còn được coi là già nữa và cứ mỗi 1.000 người Hong Kong từ 15 tuổi tới 64 tuổi lại có 549 người trên 65 tuổi và 163 người dưới 15 tuổi.

 

Tuy nhiên, điều đáng chú ý hơn là không phải tất cả 1.000 thanh niên khỏe mạnh đều có công việc và kiếm tiền được. Theo chuyên gia kinh tế Lôi Đỉnh Minh, e rằng chỉ có khoảng 60% trong số đó tham gia lao động.

 

Nói một cách khác, trong 1.000 thanh niên khỏe mạnh chỉ có 600 người tự nuôi sống được mình và số người không tham gia lao động là 400 thanh niên còn lại cùng 549 người cao tuổi và 163 thiếu niên nhi đồng.

 

Nghĩa là vào năm 2041, 600 người Hong Kong sẽ phải nuôi 1.712 người, trung bình mỗi người nuôi 2,85 người. Đây quả thật là gánh nặng không thể coi thường và nguyên nhân chủ yếu là do tỉ lệ sinh đẻ của người Hong Kong xuống thấp.

 

Chuyên gia Lôi Đỉnh Minh cho rằng người Hong Kong sống thọ là điều đáng mừng, nhưng ai cũng biết lão hóa dân số sẽ làm gia tăng áp lực đối với xã hội bởi số người lao động giảm xuống, ảnh hưởng tiêu cực tới GDP.

 

Để tránh tình trạng nước tới chân mới nhẩy, chuyên gia Lôi Đỉnh Minh khuyến cáo người dân phải sớm có sự chuẩn bị, “tích cốc phòng cơ”, tiết kiệm và tăng cường tích lũy dự trữ ngay từ khi còn trẻ.

 

Tin, ảnh: Hà Ngọc (P/v TTXVN tại Hong Kong)

Phụ nữ Hong Kong bươn trải tìm hạnh phúc
Phụ nữ Hong Kong bươn trải tìm hạnh phúc

Trong khi số lượng nam giới ở Đặc khu có xu hướng ngày càng ít đi, phụ nữ Hong Kong (Trung Quốc) lại cảm nhận áp lực cạnh tranh mạnh mẽ từ những người cùng giới đến từ Đại lục.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN