Mặc trang phục công sở đơn giản để tiết kiệm năng lượng

Chính phủ Nhật Bản ngày 2/6 bắt đầu khởi động chiến dịch "Super Cool Biz" (Siêu hạ nhiệt) nhằm khuyến khích cán bộ công nhân viên mặc trang phục đơn giản tại nơi làm việc, nhờ đó tránh việc sử dụng điều hòa một cách quá tải để tiết kiệm năng lượng.

Ảnh minh họa.


So với ấn tượng điển hình về một nhân viên văn phòng luôn mặc áo vét, thắt cà vạt, chiến dịch này là phiên bản cải tiến của "Cool Biz" (Hạ nhiệt) được bắt đầu từ cách đây 10 năm- cho phép nhân viên chính phủ đi làm mà không cần mặc áo vét.

Trong suốt thời gian diễn ra chiến dịch "Super Cool Biz" , các nhân viên được phép mặc áo thun, đi giày thể thao và thậm chí là mặc những chiếc áo hoa sặc sỡ theo phong cách Hawaii ở văn phòng. Ngoài ra, với tình trạng thời tiết nóng nực tiếp tục hoành hành như thời gian vừa qua, Bộ Môi trường Nhật Bản cũng đề nghị đẩy giờ làm việc lên sớm hơn vào buổi sáng khi không khí vẫn còn mát mẻ.

Cuối tuần qua, đã có 3 người thiệt mạng vì say nắng và hàng trăm người bị ốm tại nước này do hệ thống cao áp bao phủ phần lớn quần đảo Nhật Bản đã khiến nhiệt độ tăng cao.

Chiến dịch "Super Cool Biz", được bắt đầu từ năm 2011 trong bối cảnh có những lo ngại về tình trạng thiếu năng lượng ở Nhật Bản sau sự cố tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1, sẽ được kéo dài đến ngày 30/9. Trong khi đó, chiến dịch "Cool Biz" được tiến hành từ tháng 5 đến tháng 10 hàng nă.


TTXVN/Tin tức
Hàng may mặc trẻ em của Trung Quốc chứa chất độc

Một báo cáo của tổ chức Hòa bình xanh Đông Á công bố hôm 18/12 cho biết hàng may mặc trẻ em sản xuất tại hai thành phố ở Trung Quốc có chứa chất gây rối loạn hormone và hóa chất độc hại đối với hệ sinh sản.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN