Lý do khiến người dân Bắc Kinh ngày càng ngại đốt pháo Tết

Trong dịp Tết âm lịch năm nay, người dân Bắc Kinh đốt ít pháo hoa hơn do lo ngại ô nhiễm không khí.

Theo thống kê của Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kinh, tính đến ngày 27/1 (tức 30 Tết), lượng pháo hoa được tiêu thụ giảm 4,9% so với năm ngoái.

Người dân đốt pháo hoa mừng năm mới tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Đây là năm thứ 6 liên tiếp, lượng pháo hoa tiêu thụ ở Bắc Kinh giảm. Trong ngày 30 Tết, toàn thành phố xảy ra 25 vụ hỏa hoạn do pháo hoa, giảm một vụ so với năm 2016.

Trước đó, Bắc Kinh đã ra lệnh chấm dứt bán pháo hoa do cảnh báo về ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Nhiều người dân thủ đô cho rằng việc đốt pháo hoa chắc chắn sẽ làm gia tăng mức độ ô nhiễm không khí cũng như gây tiếng ồn.

Theo kết quả một cuộc thăm dò dư luận đối với 1.000 cư dân ở thủ đô Bắc Kinh, có tới 83% số người được hỏi cho biết họ sẽ không đốt pháo hoa trong suốt dịp Tết, tăng 6,4% so với cuộc thăm dò hồi năm ngoái.


Bộ Công an Trung Quốc cho biết hiện đã có tới 444 thành phố ở Trung Quốc cấm đốt pháo, trong khi 764 thành phố khác cũng đã yêu cầu hạn chế đốt pháo hoa.

TTXVN/Tin Tức
Bắc Kinh tiếp tục ban bố cảnh báo vàng ô nhiễm không khí
Bắc Kinh tiếp tục ban bố cảnh báo vàng ô nhiễm không khí

Chính quyền thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đêm 15/1 đã ban bố cảnh báo vàng về tình trạng ô nhiễm không khí do có một đợt khói mù mới sẽ bao phủ thành phố cho đến đêm 17/1.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN