London là thành phố đắt đỏ thứ năm thế giới

London là thành phố đắt đỏ thứ năm thế giới, song người dân thành phố này lại không nằm trong top 10 danh sách người lao động của các thành phố có mức thu nhập trung bình cao hàng đầu trên toàn cầu.


Nếu không tính tiền thuê nhà, London đứng thứ sáu trong số những thành phố đắt đỏ nhất thế giới.


Theo nghiên cứu vừa được công bố của ngân hàng UBS (Thụy Sỹ), nếu không tính tiền thuê nhà, London đứng thứ sáu trong số những thành phố đắt đỏ nhất thế giới. Trong khi đó, tổng thu nhập trung bình của người lao động ở thành phố này đứng thứ 13.

Lấy ví dụ một cách dễ hiểu, người lao động ở London mất hơn 41 giờ làm việc để có thể kiếm đủ tiền mua một chiếc điện thoại iPhone 6, trong khi cùng lúc người dân các thành phố của Mỹ và Thụy Sỹ mất chưa đầy 30 giờ để làm được điều này.

Theo nghiên cứu mới nhất của UBS, xét theo giá của rổ hàng hóa chuẩn gồm 122 loại hàng hóa và dịch vụ, thì Zurich, Geneva và New York là ba thành phố đứng đầu thế giới về sự đắt đỏ. Ngược lại, các thành phố ở khu vực Đông Âu có mức chi phí sinh hoạt và làm việc thấp nhất, trong đó Kiev được đánh giá là thành phố rẻ nhất để sinh sống và làm việc.

Nghiên cứu này được tính toán dựa trên giá cả, tiền lương và sức mua của người lao động tại 71 thành phố trên toàn thế giới. Theo nghiên cứu năm 2012 (nghiên cứu gần đây nhất), London đứng ở vị trí thứ 10 trong số những thành phố đắt đỏ nhất thế giới và xếp vị trí thứ 19 thế giới về thu nhập của người lao động.

Trong nghiên cứu mới nhất, Ngân hàng UBS cho hay kể từ sau khủng hoảng tài chính, chi phí lao động tương đối giữa các nước tại Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) có sự khác biệt đáng kể. Kể từ năm 2009, lương tính theo giờ giảm 2% tại Dublin và 15% tại Lisbon, song lại tăng 11% ở Milan.

Người lao động ở Zurich, Geneva và Luxembourg được trả lương cao nhất, trong khi người lao động ở Nairobi, Jakarta hay Kiev chỉ kiếm được tương đương khoảng 20% mức lương trung bình của người lao động ở Zurich.

Như Mai (P/v TTXVN tại London)
Giá nhà leo thang, người Anh sống trên thuyền
Giá nhà leo thang, người Anh sống trên thuyền

Theo tờ IBTimes UK, giá nhà ở thủ đô London trong vòng 5 qua đã tăng chóng mặt tới 48% và tăng chung 32% trên toàn nước Anh. Sự tăng vọt trong giá cả nhà đất đã khiến nhiều người dân London phải mang cả gia đình lên những chiếc thuyền chật hẹp, sinh sống lênh đênh trên hệ thống kênh rạch của thành phố.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN