Lễ hội mùa đông tại Brussels đặt trong an ninh tối đa

Cứ vào dịp cuối năm, Lễ hội mùa đông với tâm điểm là chợ Noel cùng các hoạt động vui chơi giải trí lại được tổ chức tại thủ đô Brussels, Vương quốc Bỉ. Số liệu thống kê cho thấy sự kiện này thu hút tới khoảng 1.5 triệu người dân và du khách tham gia hàng năm.

Rất đông người tham dự chợ Noel năm nay tại Bỉ.

Sau vụ tấn công đẫm máu bằng xe tải tại một khu chợ Giáng sinh thủ đô Berlin (Đức) hôm 19/12, Lễ hội mùa đông 2016 tại Brussels được tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh ở mức tối đa.

Nhiều chướng ngại vật được dựng lên từ xa nhằm ngăn ngừa xe ô tô lao vào như trường hợp tấn công khủng bố bằng xe tải tại Berlin (Đức) hôm 19/12 hay tại Nice (Pháp) đêm 14/7. Thành phố Brussels đã cho đặt nhiều thùng gỗ thể tích lớn, bên trong chứa đất đá hoặc bê tông nặng nhiều tấn để cắm cây thông hoặc bày các giỏ hoa để làm vật trang trí trông khá đẹp mắt vừa có vai trò làm vật cản rất hữu hiệu.

Cảnh sát được bố trí đứng tại các lối vào khu vực tổ chức lễ hội để bao quát dòng người nườm nượp ra vào khu chợ Noel để tham quan, mua sắm và vui chơi. Nhiều đội tuần tra trong trang phục cảnh sát và có vũ trang đi tuần trên khắp các phố nơi diễn ra các hoạt động văn hóa và vui chơi giải trí.

Du khách được khuyến cáo không mang túi xách đến lễ hội, tuy nhiên việc này không bị cấm mà cảnh sát có quyền kiểm soát tư trang bất cứ lúc nào thấy cần thiết. Tại chợ Noel năm nay, thành phố Brussels cũng qui định các gian hàng sẽ đóng cửa vào lúc 10 giờ tối (sớm hơn một tiếng so với các năm trước) để đảm bảo công tác rà soát an ninh của cảnh sát.

Khi được hỏi, người dân và du khách đều bày tỏ cảm thấy yên tâm vui chơi và kinh doanh trong mùa lễ hội năm nay tại Brussels.

Anh Antoine Mathieu, đi cùng bạn thân, tâm sự rằng chợ Noel là sinh hoạt truyền thống, một điểm hẹn không thể bỏ qua của tất cả người dân Bỉ và cũng là dịp để mọi người vui đùa và cười với nhau.

Đúng là có sự xuất hiện nhiều cảnh sát và quân nhân vũ trang hơn so với cách đây 2 năm, nhưng Mathieu cho rằng điều này là rất tốt vì nó giúp người tham dự chợ Noel như anh và các bạn cảm thấy an toàn vì được bảo vệ.

Anh này cũng cho rằng việc có rất đông trẻ em được cha mẹ và người thân đưa đến chợ Noel để vui chơi, mua sắm để chứng tỏ người dân Bỉ hoàn toàn cảm thấy an toàn.

Trong một gian hàng tại khu chợ Noel, người đàn ông trung niên đứng bán hàng cho biết năm nay mọi việc đều diễn ra rất ổn. Ông này cũng cho biết các khu vực dẫn vào chợ đều có chướng ngại vật chắc chắn nên xe ô tô không thể lao vào được, do đó ông cảm thấy rất yên tâm. Theo ông nhận xét, việc mọi người đi chợ Noel rất đông chứng tỏ họ cảm thấy an toàn. Ông cũng cho biết năm nay khách mua đông, bán được nhiều hàng nên ông khá hài lòng về công việc kinh doanh của mình.

Những người tham dự chợ Noel đều tự tin với an ninh nơi đây.

Ngoài cảnh sát, lực lượng cứu hỏa Brussels cũng được huy động tham gia đảm bảo an toàn cho Lễ hội mùa đông năm nay. Anh Breyen Jerome, lính cứu hỏa của Brussels, kể công việc của các anh là chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho lễ hội.

Hàng ngày các anh phải kiểm tra các lối ra vào để đảm bảo không có bất cứ vật gì đáng ngờ được đặt tại đó và xem xét để không có các vật cản như xe ô tô chắn ở các lối thoát hiểm. Jerome cũng cho biết sự có mặt của các linh cứu hỏa để phòng ngừa những vấn đề bất thường xảy ra và sẵn sàng ứng cứu hỏa hoạn hay cứu thương.

Càng về tối người dân và du khách đến lễ hội ngày một đông hơn. Tại chợ Noel, các quảng trường như La bourse, Sainte Catherine hay quảng trường lớn đông nghẹt người. Trẻ em vui chơi nô đùa với nhau trên các cầu bập bênh, vòng đu quay cùng cha mẹ.

Lễ hội âm thanh ánh sáng với màn trình diễn ánh sáng 3D (đến từ Nhật Bản) được chiếu lên mặt tiền nhà thờ Sainte-Catherine. Không xa nơi đây, cây thông Noel khổng lồ với đèn màu rực rỡ do Slovakia-nước sắp kết thúc nhiệm kỳ chủ tịch luân phiên EU tặng được đặt tại quảng trường lớn trong màn trình diễn âm nhạc và ánh sáng laze huyền ảo.

Tại quảng trường Sainte-Catherine, vòng đu quay với bánh xe khổng lồ giúp người dân ngắm cảnh Brussels về đêm… thu hút hàng chục nghìn người dân và du khách. Tất cả đã tạm quên đi sự lo lắng về an ninh và vui vẻ hòa mình vào không khí lễ hội mùa đông truyền thống và thời khắc đến lễ giáng sinh chỉ còn tính bằng giờ.

Bài, ảnh: Kim Chung (P/v TTXVN tại Bỉ)
Cảnh sát Bỉ lo đối phó “sói đơn độc”
Cảnh sát Bỉ lo đối phó “sói đơn độc”

Thời gian qua, các vụ tấn công nhằm vào cảnh sát ngày càng tăng tại Bỉ đặt ra vấn đề cấp thiết phải đưa ra giải pháp bảo đảm an ninh cho chính lực lượng này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN