Kỷ lục thế giới mới: Ấn Độ trồng gần 67 triệu cây xanh trong 12 tiếng

Bang Madhya Pradesh, Ấn Độ đã lập kỷ lục Guinness thế giới mới về trồng rừng khi trồng gần 67 triệu cây chỉ trong vòng 12 tiếng. Nỗ lực trồng cây kỷ lục này là một phần sáng kiến nhằm thực hiện cam kết của Ấn Độ về biến đổi khí hậu, tăng mức độ che phủ rừng lên hơn 95 triệu hecta trước năm 2030.

Hàng triệu người tham gia vào kỷ lục trồng cây tại bang Madhya Pradesh.

Theo đài Sputnik (Nga) ngày 4/7, hơn 1,5 triệu quan chức chính phủ, sinh viên, người nội trợ cùng những người dân khác đã trồng tổng cộng 66.750.000 cây ở khu vực trồng cây bao quanh 24 quận ở lưu vực sông Narmada, bang miền trung Ấn Độ Madhya Pradesh. Các vườn ươm khác nhau ở khắp bang Madhya Pradesh cung cấp 20 loại cây cho kỷ lục trồng cây gây rừng này.

Trang India.com dẫn lời Thủ hiến bang Madhya Pradesh Shivraj Singh Chouhan, người cũng tham gia trồng cây, nói: "Tôi rất biết ơn tất cả những người tham gia trồng cây ngày hôm nay. Chúng ta sẽ đóng góp đáng kể vào việc cứu thiên nhiên. Bằng cách tham gia trồng cây, mọi người đang góp phần vào các sáng kiến về chống biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường".

Nỗ lực trồng cây kỷ lục này là một phần sáng kiến  trị giá 6,2 tỷ USD của chính phủ Ấn Độ, nhằm làm cho nước này trở nên xanh hơn. Tại Hội nghị Paris về biến đổi khí hậu, New Delhi đã cam kết tăng mức độ che phủ rừng lên hơn 95 triệu hecta trước năm 2030.


Kỷ lục trồng cây trước đó được bang Uttar Pradesh của Ấn Độ xác lập vào tháng 7/2016, khi 800.000 người tình nguyện đã trồng gần 50 triệu cây xanh trong 1 ngày.

Trần Minh/Báo Tin Tức
Đan Mạch - Quốc gia đáng sống nhất trên thế giới
Đan Mạch - Quốc gia đáng sống nhất trên thế giới

Tổ chức nhân đạo quốc tế Social Progress Imperative (SPI) ngày 29/6 công bố kết quả khảo sát cho thấy Đan Mạch là quốc gia đáng sống nhất trên thế giới khi dẫn đầu về chỉ số phát triển xã hội với 90,57 điểm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN