Kinh tế tư doanh Cuba: Vay tiền chủ yếu để sửa nhà

Ngân hàng Trung ương Cuba (BCC) cho biết sẽ xem xét điều chỉnh những thủ tục cần thiết trong chính sách tín dụng đối với những người tham gia thành phần kinh tế tự doanh sau khi kết quả thực hiện từ đầu năm đến nay cho thấy số vốn vay của nhóm đối tượng này thấp hơn nhiều so với dự kiến.


Sẽ có thêm hàng trăm nghìn người được cấp phép kinh doanh cá thể ở Cuba. Ảnh Internet


Theo thông báo của BCC được Đài truyền hình Cuba phát đi ngày 9/8, trong 6 tháng đầu năm 2012, BCC đã cấp hơn 49.900 khoản tín dụng trị giá 347 triệu peso (khoảng 14 triệu USD) cho tư nhân nhưng các đối tượng vay chủ yếu liên quan tới xây và sửa nhà. Thông báo cũng nhấn mạnh, chỉ có khoảng 7.000 đơn của những người làm nông nghiệp cá thể, trong đó chỉ có 79 đối tượng muốn vay để mua nguyên vật liệu phục vụ sản xuất.


Cơ quan chức năng của BCC thừa nhận số liệu thống kế không như mong đợi trên một phần là do các thủ tục cần thiết mà các ngân hàng yêu cầu vẫn còn có bất cập khiến các đối tượng tham gia vay vốn không thực sự mặn mà.


Chính sách tín dụng mới được chính phủ Cuba áp dụng từ cuối năm 2011 với mục tiêu tạo điều kiện cho những người tham gia thành phần kinh tế ngoài quốc doanh nhưng không đủ điều kiện tài chính có thể mở rộng quy mô kinh doanh, phát triển sản xuất, cũng như sửa chữa và xây dựng mới nhà ở.


Theo thống kê chính thức, hiện có khoảng 390.000 người được cấp phép hoạt động kinh doanh cá thể trong 181 ngành nghề khác nhau. Chính phủ Cuba dự kiến cuối năm 2012 con số này sẽ tăng lên 600.000 người và từng bước đóng góp vào sự phát triển kinh tế chung của cả nước.



Hoài Nam

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN