Khai trương tuần lễ kim cương quốc tế tại Israel

Tuần lễ Kim cương Quốc tế hàng năm lần thứ 6 đã chính thức khai mạc tại Trung tâm giao dịch kim cương Israel (IDE) tại Ramat Gan, Tel Aviv từ ngày 13/2 đến ngày 16/2.

Bản sao vương miện của Nữ hoàng Nga Catherine Đại đế (được sử dụng trong các lễ lên ngôi của vua chúa Nga từ thời Nữ hoàng Catherine) được gắn 11.352 viên kim cương tinh xảo. Ảnh: AFP/TTXVN

Triển lãm lần này đã qui tụ và thu hút một lượng khách tham quan kỷ lục với hàng trăm khách mua hàng từ hơn 30 nước và quốc gia trên thế giới như Anh, Pháp, Mỹ, Đức, Trung Quốc và Ấn Độ.

Giám đốc điều hành Trung tâm giao dịch kim cương Eli Avidar cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng vì số lượng khách mua hàng đăng ký tham dự sự kiện tăng vọt ngoài dự kiến, nhờ vào công tác chuẩn bị và việc đưa các gói dịch vụ hấp dẫn hơn”.

Cũng theo ông Avidar, thị trường kim cương thế giới đang trên đà hồi phục sau vài năm im tiếng kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Điều làm ông lo lắng nhất trong thời gian qua là sự ảnh hưởng từ những thị trường tiêu thụ kim cương chủ yếu như Mỹ và Trung Quốc thì nay đã và đang phục hồi, năm nay Ấn Độ cũng nổi lên là một thị trường tiềm năng. 

Ông Avidar nói: “Năm ngoái, Israel xuất khẩu 6,4% kim cương đánh bóng đạt giá trị xuất khẩu 4.68 USD, hy vọng năm nay con số xuất khẩu sẽ đạt mức tăng trưởng 20%. Khách hàng của chúng tôi chủ yếu là Mỹ, Bỉ, châu Âu và Hong Kong”.
 
Cũng theo ông bí quyết thành công của ngành công nghiệp kim cương Israel là nhờ tập trung vào gia công những viên có kích thước lớn và màu sắc lạ.

Một trong những điểm mới năm nay của triển lãm kim cương là có sự ra mắt của trung tâm đấu thầu quốc tế các sản phẩm kim cương chưa được chế tác và đánh bóng tại trung tâm IDE vào ngày 14/2. Trung tâm này đã có sáu công ty đăng  ký để tổ chức bán hàng bao gồm cả công ty khai thác kim cương của Nga Alrosa.

Chủ tịch trung tâm IDE ông Yoram Dvash cho biết Israel đã trở thành trung tâm đấu thầu các loại sản phẩm kim cương chưa gia công và chế tác. Ông cho biết mục đích sự ra đời của trung tâm đấu thầu kim cương nhằm thu hút nhiều nhà thầu đến đây hơn nữa tham dự triển lãm.

Cũng trong tuần lễ kim cương, công ty Alrosa sẽ triển lãm một loạt các viên kim cương, trong đó có một viên kim cương đánh bóng nặng 80,59 carat được đặt tên là "Ngôi sao của Viluysk". Nhà khai thác kim cương của Nga cũng sẽ tổ chức đấu thầu các viên kim cương thô và đánh bóng khác nhau, nặng từ 10 carat đến 199 carat.

Tại triển lãm, công ty cũng trưng bày bản sao chiếc vương miện của Nữ hoàng Catherine đại đế của Nga.

IDE cho biết bản sao của chiếc vương miện này, với tổng trọng lượng 1.900 carat, có giá trị ước tính 20 triệu USD, được Kristall Smolensk, nhà sản xuất kim cương của Nga, chế tác trong lễ kỷ niệm trọng đại 250 năm thành lập của công ty. Tất cả các viên kim cương trên vương miện đã được lấy từ nguồn kim cương thô của Alrosa.

Việt Thắng (P/v TTXVN tại Israel)
Đã tìm ra vật liệu cứng hơn kim cương
Đã tìm ra vật liệu cứng hơn kim cương

Vật liệu mới cứng đến mức có thể làm mẻ kim cương - vật liệu vốn được coi là cứng nhất thế giới từ trước đến nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN