Khách du lịch ngại ngần khi tới Brussels

Sau loạt vụ tấn công khủng bố hôm 22/3 khiến 32 người thiệt mạng và 340 người bị thương, dường như khách du lịch đã cảm thấy ngại ngần khi đặt chân tới "trái tim châu Âu".

Trong khoảng thời gian từ 22-31/3, có tới 98% nhóm khách du lịch hủy chương trình tham quan khu vực Atomium (9 quả cầu), giảm 45% so với cùng kỳ năm ngoái.

Atomium, một địa điểm du lịch nổi tiếng của thủ đô Brussels.

"Tuy nhiên năm nay có ngày nghỉ cuối tuần dịp lễ Phục sinh được coi là dịp nghỉ thứ 2 quan trọng nhất của 2016. Chúng tôi hy vọng du khách sẽ quay trở lại", bà Yvonne Boodts, phụ trách bộ phận tham quan của Atomium chia sẻ.

Các khu vực tham quan khác cũng trong tình trạng tương tự. Gần ngay khu vực Atomium, công viên nước Océade và công viên Mini-Europe cũng ghi nhận sự sụt giảm lần lượt 30% và 40% lượng khách.

Theo công ty du lịch Visit Brussels, các khu vực thu hút khách du lịch nước ngoài và các nhóm khách du lịch bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi loạt vụ tấn công khủng bố vừa qua.

Tình trạng vắng khách cũng được ghi nhận ở các bảo tàng thành phố. Theo bà Donatienne Boland, tùy viên báo chí của bảo tàng Khoa học tự nhiên Bỉ, vào các kỳ nghỉ lượng khách tới bảo tàng chủ yếu là các gia đình.

Dịp này cũng ít khách du lịch tới thăm bảo tàng. Tuy nhiên, các gia đình Bỉ vẫn tiếp tục tới đây. "Số lượng khách gia đình trong tháng 3 tới tham quan bảo tàng vẫn ổn định so với năm ngoái", bà Donatienne Boland cho biết.

Nếu lượng khách du lịch tới các địa điểm tham quan của Brussels sụt giảm do ảnh hưởng từ các vụ khủng bố mới đây thì việc đóng cửa sân bay Zaventem cũng là một nguyên nhân.

"Brussels đang phải chịu tác động kép bởi một điểm đến mà sân bay tới đó bị đóng cửa thì không thể tránh được việc sụt giảm mạnh lượng khách. Vẫn còn khá sớm để đánh giá các nguyên nhân của tình trạng hủy tham quan nhưng 2 hiện tượng này đồng hành với nhau", ông Patrick Bontinck, Tổng Giám đốc Visit Brussels giải thích.

Ông Bontinck cũng cho biết theo một nghiên cứu mới đây, ý định du lịch Brussels đã giảm từ trước khi xảy ra loạt vụ khủng bố khoảng 50%. Hiện tượng này ảnh hưởng tới toàn châu Âu. Ngay cả London cũng bị sụt giảm khoảng 30% lượng khách du lịch, Paris 35% và Berlin 38%.

Bài và ảnh: Hương Giang (P/v TTXVN tại Bỉ)
Sân bay Brussels mở cửa lại từ 3/4
Sân bay Brussels mở cửa lại từ 3/4

Sân bay Zaventem ở thủ đô Brussels (Bỉ), bị đóng cửa sau loạt vụ khủng bố đẫm máu ngày 22/3 vừa qua, có thể hoạt động trở lại từ ngày 3/4.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN