Italia xử lý nạn "ăn cắp giờ làm việc"

Cảnh sát thành phố Reggio Calabria thuộc Vùng Calabria, miền nam Italia ngày 9/4 đã quản thúc 17 công chức và đề nghị truy tố 78 người khác vì đã "thường xuyên ăn cắp" giờ làm việc một cách có hệ thống.


 

Ảnh minh họa.

 

Trong chiến dịch có tên "Tôi sẽ trở lại ngay", cảnh sát đã thu thập được bằng chứng cho thấy những công chức nói trên thường không tới công sở nhưng lại nhờ đồng nghiệp quẹt thẻ chứng minh nhân dân và thẻ chấm công để trốn việc, trong khi vẫn nhận lương đều đặn hàng tháng. Nhiều công chức ở thành phố Reggio Calabria thường xuyên bị chỉ trích là trốn việc để ra ngoài uống cà phê, mua sắm, hoặc lấy cớ phải đưa đón con đi học nhưng sau đó không quay lại cơ quan.


Hồi tháng 10/2012, chính quyền thành phố này cũng đã từng bị giải tán vì bị tình nghi có liên quan tới các tổ chức maphia. Kể từ đó đến nay, các công chức thành phố nằm dưới sự quản lý chặt chẽ của chính quyền trung ương.


Ngự Bình (P/v TTXVN tại Italia)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN