Israel vẫn trong top 10 đổi mới sáng tạo của thế giới

Theo bảng xếp hạng của hãng tin tài chính Bloomberg, năm 2017 là năm thứ 2 liên tiếp Hàn Quốc vẫn dẫn đầu về chỉ số đổi mới sáng tạo, tiếp đến là Thụy Điển, Đức, Thụy Sỹ, Phần Lan, Singapore, Nhật Bản, Đan Mạch, Mỹ và Israel.

Bảng xếp hạng ban đầu được đề cập đến hơn 200 quốc gia, tuy nhiên quốc gia nào không báo cáo đủ số liệu của sáu mô hình phát triển kinh tế trong tổng số bảy mô hình đã bị loại bỏ, như vậy con số này giảm xuống chỉ còn 78 quốc gia. Sau đó Bloomberg đã công bố toàn bộ chỉ số xếp hạng của 50 quốc gia đứng đầu về chỉ số đổi mới sáng tạo.

Riêng Israel đứng  đầu trong nhóm các nước có số lượng lớn người tham gia nghiên cứu và phát triển trong một số chuyên ngành, gồm cả những sinh viên đang làm nghiên cứu sinh. Hàn Quốc xếp thứ 2 với chi tiêu cho nghiên cứu và phát triển tính trên GDP của nước này.

Israel cũng đầu tư nhiều vào lĩnh vực công nghệ cao, hiện tại con số các công ty công nghê cao của Israel đứng thứ ba chỉ sau Mỹ và Pháp.

Israel có thể trội hơn trong những lĩnh vực nghiên cứu trên, tuy nhiên họat động sản xuất và năng xuất sản xuất của nước này vẫn yếu, đối với cả hai lĩnh vực này thì Israel chỉ xếp thứ hạng 30 trên thế giới.

Về giáo dục đại học, Israel xếp hạng thứ 20 trên thế giới về con số sinh viên  nhập học. Đối với hoạt động bằng sáng chế hay số hồ sơ bằng sáng chế trên tỷ lệ một triệu người dân thì Israel đứng thứ 18 trên thế giới..

Mặc dù hài lòng với những tiến bộ vượt bậc của đất  nước mình, nhưng ông Avi Hasson, nhà khoa học cao cấp thuộc Bộ Kinh Tế - kiêm Chủ tịch Hiệp hội Đổi mới Sáng tạo Israel cho rằng Israel vẫn cần phải nỗ lực hơn nữa.

Theo ông Hasson ngành sản xuất và năng xuất sản xuất của nước này đang phải đối mặt với nhiều vấn đề thách thức, vì vậy cần phải có cách giải quyết “chuyên sâu hơn” nếu như Israel muốn duy trì được lợi thế cạnh tranh của mình so với các nền kinh tế đổi mới sáng tạo khác. Ông Hasson khẳng định đây chính là sứ mệnh của Ủy Ban Đổi mới Sáng tạo Israel mới thành lập đưa ra.

Ông nói với tờ Jerusalem Post rằng: “Chúng tôi có thể đứng trên bục huy chương nhưng để làm được điều đó, chúng tôi vẫn muốn bắt kịp sự phát triển của các thành  phần kinh tế còn lại của đất nước".

Theo ông Hasson, để đạt được những mục tiêu trên, khoảng 600 công ty trong các lĩnh vực sản xuất truyền thống như ngành sản xuất nhựa đã phải trải qua chương trình tập huấn của Ủy Ban Sáng tạo đổi mới Israel nhằm tăng năng xuất xuất khẩu và doanh thu. Ủy Ban này ra đời nhằm thay thế Văn phòng Khoa học thuộc Bộ Kinh tế vào tháng 1 năm 2016 với nguồn ngân sách và các cán bộ khoa học tâm huyết đứng ra để giải giải quyết những khó khăn còn vướng mắc của các ngành sản xuất.

“Nhìn lại những thành quả đã đạt được trong các lĩnh vực theo chỉ số sáng tạo đổi mới do Bloomberg xếp hạng, ông Hasson cho biết, ông cũng không lấy làm ngạc nhiên đối với thứ hạng cao của Israel trong các lĩnh vực liên quan đến nghiên cứu. Bởi theo ông,  Israel có một cộng đồng nghiên cứu và phát triển mạnh mẽ cả trong học thuật lẫn nghiên cứu phát triển công nghiệp. Hiện có khoảng 300 công ty đã xây dựng trung tâm nghiên cứu và phát triển của họ tại đây”.

Theo báo cáo của Bloomberg về xếp hạng đã được tiến hành đối với một số nước Bắc Âu thì họ cũng đã làm tốt về chỉ số sáng tạo không chỉ riêng gì Hàn Quốc là nước luôn đứng trong tốp đầu về chỉ số đổi mới sáng tạo. Một chuyên gia trong lĩnh vực đổi mới sáng taộ cho biết thành công của các nước này có liên quan đến “mục đích cá nhân” của người dân các nước này.

Theo ý kiến của ông Hasson, việc kết hợp giữa mục đích cá nhân và văn hóa công đồng đã giúp làm nên những thành công trong đổi mới và sáng tạo của Israel.

Mặt khác, tinh thần khởi nghiệp cũng là yếu tố trên hết làm nên sự thành công của nước này. Tuy nhiên, yếu tố làm cho Israel trở nên độc đáo chính là sự kết nối chặt chẽ, mọi  người đều làm việc theo nhóm, đó mới thực sự là sức mạnh văn hóa của chúng tôi nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ông Hasson nói như vậy.

Việt Thắng (P/v TTXVN tại Israel)
Israel kích hoạt hệ thống phòng thủ tên lửa như trong 'Star Wars'
Israel kích hoạt hệ thống phòng thủ tên lửa như trong 'Star Wars'

Israel ngày 18/1 đã đưa vào hoạt động hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo được nâng cấp có khả năng hoạt động ở khoảng không vũ trụ ngoài tầng khí quyển Trái Đất tương tự như trong bộ phim viễn tưởng “Star Wars”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN