Iskanda Malaysia - Niềm tự hào của Malaixia

Tới bang Johor với những đồn điền trồng cọ rộng lớn tại vùng cực nam của Malaixia hiện thời, du khách sẽ nhìn thấy một công trường xây dựng khổng lồ với ngổn ngang đất đá và xe ủi. Nhưng đến năm 2025, nơi đây sẽ trở thành một đô thị mới trải rộng trên diện tích 2.217 km2, lớn gấp ba lần quốc đảo láng giềng Xinhgapo, mang tên Iskandar Malaysia, với những khu công viên giải trí, các tòa nhà sang trọng, nhiều trường quốc tế, khách sạn, bệnh viện và một trung tâm thương mại hoành tráng.

Mô hình phát triển của Iskandar Malaysia.

Được khởi công vào tháng 11/2006 với mục tiêu thu hút hơn 100 tỷ USD vốn đầu tư trong vòng hai thập kỷ, Iskandar Malaysia được chính phủ Malaixia xem là một trong năm “hành lang phát triển kinh tế” của đất nước. Do kích thước “khổng lồ” của mình, Iskandar Malaysia - bao trùm cả thủ phủ Johor Bahru của bang Johor - sẽ được phát triển theo từng giai đoạn. “Đây là một dự án với tầm nhìn dài hạn. Khu vực này vốn dĩ đã rất mạnh về phương diện sản xuất, nhưng chúng tôi muốn phát triển nơi đây thành một khu vực dịch vụ”, bà Arlida Ariff - Giám đốc điều hành của Iskandar Investment, công ty quản lý dự án này, cho biết.

Theo các phương tiện truyền thông đại chúng, chính phủ Malaixia đang tập trung các nỗ lực vào khu vực Nusajaya rộng hơn 97 km2, nhằm biến nơi trước đây canh tác các loại cây nông nghiệp thành một trung tâm tài chính mang tầm quốc tế. Nusajaya sẽ bao gồm một công viên giải trí mang tên Legoland, một “đô thị đại học” EduCity với học xá của nhiều trường đại học đẳng cấp quốc tế, một khu nghỉ dưỡng với sân golf và khách sạn hạng sang…

Dư luận đặc biệt chú ý tới dự án EduCity mà chính phủ Malaixia hy vọng nơi đây sẽ là một trung tâm giáo dục đại học mới, với ít nhất bảy học viện đào tạo đại học và sau đại học. Bao gồm một khu phức hợp thể thao có sân vận động và một khu nhà ở dành cho sinh viên quốc tế với sức chứa 4.000 người, mục tiêu chính của EduCity là giới thiệu đến sinh viên những trường đại học tầm cỡ thế giới. Những dự án đã lên kế hoạch bao gồm trường Đại học Y khoa Newcastle Malaysia, chi nhánh Học viện Kỹ thuật Hàng hải Hà Lan, trường nội trú quốc tế Marlborough College Malaysia có cơ sở chính tại Anh và chi nhánh Học viện Quản lý phát triển Xinhgapo. Iskandar Investment khẳng định nhiều trường khác đang chuẩn bị mở chi nhánh tại EduCity. Iskandar Investment cho biết đã ký thỏa thuận với một trường đại học nổi tiếng của Anh để mở một trường dạy kỹ thuật, ký văn bản ghi nhớ với một trường điện ảnh của Mỹ nhằm thiết lập mối quan hệ đối tác, ngoài ra cũng đàm phán với một trường chuyên về ngành nhà hàng khách sạn của Ôxtrâylia.

Trong số các trường quốc tế đang xem xét việc mở chi nhánh tại Iskandar Malaysia có Raffles Education, một tập đoàn giáo dục tư nhân lớn với nhiều chi nhánh tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, dự định cung cấp các chương trình đào tạo phong phú như kinh doanh, kỹ thuật, mỹ thuật và thiết kế, khoa học sức khỏe, giáo dục và một số bộ môn khoa học xã hội. Ông Khairil Anwar Ahmad, quan chức phụ trách dự án EduCity, ước tính số tiền đầu tư dành cho “đô thị đại học” này sẽ lên tới gần 160 triệu USD. Theo ông Khairil, các trường đại học tại EduCity sẽ cung cấp nguồn nhân lực cho hàng loạt doanh nghiệp và các công ty đang trong quá trình khởi động của Iskandar Malaysia. Ông Khairil dự kiến EduCity sẽ tiếp nhận khoảng từ 12.000 - 16.000 sinh viên khi “đô thị đại học” này hoàn tất.

Bên cạnh EduCity, tại Iskandar Malaysia còn có sự hiện diện của Bệnh viện tư Gleneagles Medini (cơ sở chính đặt tại Xinhgapo) với tổng chi phí xây dựng là 156 triệu USD cùng “làng truyền thông” với trung tâm là Studio Pinewood.

Kế hoạch ban đầu nhằm xây dựng Iskandar Malaysia thành một trung tâm tài chính mang phong cách của New York hoặc Hồng Công với những tòa nhà chọc trời, theo giới chức phụ trách dự án đô thị mới này, đã bị hủy bỏ sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008 - 2009. Với mô hình mới kể trên, Iskandar Malaysia hy vọng sẽ thu hút được sự quan tâm đầu tiêu của nhiều tập đoàn đa quốc gia cũng như không ít doanh nghiệp vừa và nhỏ ở trong nước.

Hồng Hạnh

 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN