IS cài bom dưới di tích cổ tại Palmyra

Lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã cài bom và mìn dưới các di tích được UNESCO công nhận thuộc trung tâm thành phố cổ Palmyra, Syria từ ngày 20/6.

Cờ của IS cắm trên một công trình kiến trúc cổ ở Palmyra. Ảnh: AFP/TTXVN


Thông tin trên được Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, tuy nhiên vẫn chưa rõ liệu động thái cài mìn của IS là nhằm phá hủy các di tích cổ hay chỉ để ngăn chặn đường tiến của quân đội chính phủ Syria.

Hãng tin Reuters dẫn lời người đứng đầu của SOHR, ông Rami Abdulrahman cho biết: “IS đã cài bom xung quanh nhà hát Roma, chúng tôi vẫn chưa biết lý do thực sự”.

Theo đánh giá của Bộ trưởng Cổ vật Syria, ông Maamoun Abdulkarim, thông tin về việc cài bom của IS có khả năng là “sự thật”. Ông Maamoun cho rằng: “Thành phố đang trở thành một con tin trong tay IS và tình hình hiện nay rất đáng lo ngại”.

Ngoài ra ông Maamoun cũng cho biết thêm hàng trăm bức tượng cổ tại Palmyra đã được di chuyển đến địa điểm an toàn trước khi IS kiểm soát thành phố này. IS luôn khẳng định rằng các di tích cổ tại Palmyra (có từ thời La Mã) không hề phù hợp với đạo Hồi.

Palmyra, một trong những địa danh văn hóa trọng điểm nằm giữa vùng sa mạc Tadmorean ở Syria, được UNESCO miêu tả là một “ốc đảo trong khu vực sa mạc Syria” ở đông bắc Damascus.


Trong tháng 5, IS đã chiếm quyền kiểm soát Palmyra. Theo cơ quan nhân quyền thuộc Liên hợp quốc, 1/3 dân số 200.000 người tại Palmyra đã rời khỏi thành phố.

Trong khi đó, vào tháng 3 vừa qua, IS đã ra tay phá hủy phần lớn thành phố cổ Nimrud, Iraq.


Hà Linh (Theo Reuters/RT/Sputnik)
IS phá hủy nhiều di sản nổi tiếng ở Palmyra
IS phá hủy nhiều di sản nổi tiếng ở Palmyra

Nhóm phiến quân IS đã phá hủy bức tượng sư tử nổi tiếng ở thành phố cổ Palmyra của Syria, chỉ vài ngày sau cam kết không đụng đến các công trình cổ ở đây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN