Iran muốn cải thiện quan hệ với Saudi Arabia

Ngoại trưởng Iran Mohammed Javad Zarif ngày 12/2 nhấn mạnh rằng Iran và Saudi Arabia cần phải vượt qua tình trạng căng thẳng hiện nay và có các bước đi hợp tác nhằm tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng Syria và ổn định tình hình Trung Đông.

Phát biểu tại Munich (Đức), Ngoại trưởng Zarif nêu rõ ông muốn chấm dứt những tranh cãi giữa hai nước và thay vào đó, hai bên "cần phải cùng nhau hợp tác".

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif (trái). Ảnh: AFP/ TTXVN

Ông khẳng định: "Iran và Saudi Arabia không thể loại nhau khỏi khu vực. Chúng tôi sẵn sàng hợp tác với Saudi Arabia. Tôi tin rằng Iran và Saudi Arabia có thể chia sẻ lợi ích ở Syria".


Theo ông Zarif, Iran và Saudi Arabia "có những cơ hội, thách thức và mối đe dọa chung" (đặc biệt là lực lượng IS và Mặt trận Al-Nusra - một nhánh của mạng lưới khủng bố Al Qaeda), và đây là lúc hai bên cần khép lại quá khứ để xây dựng mô hình mới cho tương lai của quan hệ hai nước.


Quan hệ giữa Iran và Saudi Arabia trở nên căng thẳng sau vụ Riyadh tử hình Giáo sĩ Hồi giáo dòng Shi'ite Nimr al-Nimr hôm 2/1 dẫn tới các cuộc tấn công vào các phái bộ ngoại giao của Saudi Arabia ở Iran. Phản ứng trước diễn biến trên, Riyadh đã quyết định cắt đứt quan hệ ngoại giao với Tehran.
TTXVN/Tin Tức
Thỏa thuận hạt nhân lịch sử tái định hình Iran trên thế giới
Thỏa thuận hạt nhân lịch sử tái định hình Iran trên thế giới

Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 11/2 đã hoan nghênh thỏa thuận hạt nhân lịch sử đạt được hồi tháng 7/2015 với Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Nga, Mỹ, Trung Quốc và Đức) về chương trình hạt nhân của nước này, coi đây là một thành công giúp tái định hình Tehran trên thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN