Iceland là nước đầu tiên ban hành luật trả lương bình đẳng

Quốc hội Iceland ngày 4/4 đã công bố dự luật trong đó yêu cầu các đơn vị kinh doanh công lập và tư nhân phải chứng minh trước luật pháp rằng họ trả lương công bằng cho mọi đối tượng lao động bất kể giới tính.

Người dân Iceland trước tòa nhà quốc hội. Ảnh: AP

Phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng Bình đẳng và Xã hội Iceland Thorsteinn Viglundsson dẫn nội dung dự luật nêu rõ tất cả các công ty và các đơn vị kinh doanh có quy mô từ 25 nhân viên trở lên đều phải cam kết chi trả thù lao công bằng cho các nhân viên.

Theo đó, các công ty tư nhân cũng như các đơn vị quốc doanh đều sẽ phải trải qua quá trình thanh tra và cấp giấy chứng nhận chi trả lương bình đẳng cho cả hai giới nếu không đạt yêu cầu các đơn vị sẽ phải chịu một số hình thức phạt.

Thậm chí, những đơn vị được cấp chứng nhận mà không tuân thủ thực hiện cũng sẽ phải chịu phạt. Với gần 50% nghị sĩ quốc hội là phụ nữ, dự luật đã nhận được sự ủng hộ từ cả chính phủ liên minh trung hữu và phe đối lập. Luật sẽ bắt đầu có hiệu lực từ tháng 1/2018. Như vậy, Iceland là quốc gia đầu tiên trên thế giới ban hành luật có nội dung liên quan tới trả lương bình đẳng.


Iceland là quốc gia đứng đầu trong Danh sách Chỉ số chênh lệch thu nhập theo giới tính toàn cầu của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) 2015. Luật mới được đánh giá như một biện pháp "thiết thực" giúp đảo quốc với 323.000 dân này thu hẹp khoảng cách chênh lệch thu nhập giới lên tới 7%.

TTXVN/Tin Tức
Công nhân nước ngoài tại Malaysia không còn phải đóng thuế thu nhập
Công nhân nước ngoài tại Malaysia không còn phải đóng thuế thu nhập

Thuế thu nhập, cùng với thuế Hàng hóa và Dịch vụ (GST), là hai yếu tố ảnh hưởng không nhỏ đến thu nhập và đời sống của lao động nước ngoài tại Malaysia, trong đó có lao động Việt Nam, đặc biệt là trong bối cảnh đồng tiền nội địa của Malaysia bị mất giá như hiện nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN