Hong Kong 'bật' khỏi Top thành phố an toàn

Từ chỗ đứng đầu trong xếp hạng các thành phố an toàn nhất của Trung Quốc năm 2013, năm nay, vị trí của Hong Kong (Trung Quốc) đã rơi ra ngoài top 30.

Cảnh sát sử dụng đạn hơi cay xua đuổi người biểu tình trên đường Lochart tối 28/9.


Hội Nghiên cứu sức cạnh tranh của các thành phố Trung Quốc vừa đưa ra danh sách xếp hạng sức cạnh tranh của các thành phố ở nước này, theo đó, nếu xét về sức cạnh tranh tổng hợp, Thượng Hải đứng thứ nhất, Hong Kong đứng thứ hai và Bắc Kinh đứng thứ ba.


Thứ tự xếp hạng các thành phố có sức cạnh tranh tổng hợp lớn nhất tiếp theo trong top 10 lần lượt là Thâm Quyến, Quảng Châu, Thiên Tân, Tô Châu, Hàng Châu, Trùng Khánh và Nam Kinh.


Tuy nhiên, nếu xét ở khía cạnh an toàn, Hong Kong đã không giữ được vị trí đứng đầu, là thành phố an toàn nhất ở Trung Quốc, mà đã rơi ra ngoài top 30.


Theo Chủ tịch Hội Nghiên cứu sức cạnh tranh của các thành phố Trung Quốc, ông Quế Cường Phương, các giới đều lo ngại tăng trưởng kinh tế của Hong Kong sẽ khó có thể đạt được mức dự kiến của chính quyền.


Nhưng cùng với việc hoạt động "Chiếm Trung tâm" chấm dứt, ông Quế Cường Phương tin rằng thứ tự xếp hạng về kinh tế, phát triển và cạnh tranh của Hong Kong sẽ sớm phục hồi.



Tin, ảnh: Hà Ngọc (P/v TTXVN tại Hong Kong)  

Gần 1.000 người Hong Kong bị bắt vì 'Chiếm Trung tâm'
Gần 1.000 người Hong Kong bị bắt vì 'Chiếm Trung tâm'

Kể từ khi hoạt động "Chiếm Trung tâm" bùng nổ tới nay, cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) đã bắt giữ tổng cộng 955 người và có 75 người tới đầu thú cảnh sát.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN