Hơn 1/4 dân Ai Cập mù chữ

Phóng viên TTXVN tại Cairo dẫn một báo cáo do Cơ quan Huy động và Thống kê Ai Cập (CAPMAS) công bố ngày 7/9 cho biết, tính đến cuối năm 2013, có tới 17,2 triệu người trên 10 tuổi ở quốc gia Bắc Phi này mù chữ.

Tính đến cuối năm 2013, có tới 17,2 triệu người trên 10 tuổi ở quốc gia Bắc Phi này mù chữ.


Tỷ lệ người không biết đọc và biết viết chiếm tới 25,9% dân số Ai Cập, tăng 1,1 triệu người (tương đương với 1%) so với năm 2012. Trong tổng số 17,2 triệu người mù chữ nói trên, phụ nữ chiếm tới 10,9 triệu người. Tỷ lệ này lên tới 29,8% ở những người trên 15 tuổi và 64,9% ở những người trên 60 tuổi.

Theo CAPMAS, tỷ lệ người mù chữ đạt mức cao nhất tại vùng Thượng Ai Cập, đặc biệt là tại các tỉnh Fayoum, Sohag, Minya, Luxor và Beni Suef. Trong khi đó, tỉnh Red Sea cũng nằm ở khu vực này nhưng tỷ lệ người mù chữ lại thấp nhất cả nước với 12%. Đáng chú ý là tỷ lệ mù chữ ở thủ đô Cairo và Alexandria - thành phố lớn thứ hai của Ai Cập nằm trên bờ Địa Trung Hải - cũng rất cao, với tỷ lệ 20,2% người trên 15 tuổi và 31,8% người trên 60 tuổi.

Theo một thống kê của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), gần 75% trong tổng số 775 triệu người lớn mù chữ trên thế giới tập trung ở 10 quốc gia, trong đó có Ai Cập. Sau khi lên nhậm chức vào đầu tháng 6 vừa qua, tân Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi đã cam kết đẩy mạnh cuộc chiến chống đói nghèo, mù chữ và tăng cường các dịch vụ giáo dục.

Một thống kê khác của CAPMAS cũng cho kết quả rất đáng báo động với tỷ lệ 51,8% thanh niên từ 18-29 tuổi ở Ai Cập hiện sống trong cảnh nghèo đói, trong đó 27,7% trong diện nghèo đói cùng cực. Tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên hiện lên tới 29%, cao hơn nhiều so với mức bình quân trên 13%. Đối với nam giới, tỷ lệ thất nghiệp chiếm tới 36,4% ở những những người có bằng đại học, 14,7% ở những người mù chữ và bằng cấp thấp. Đối với nữ giới, tỷ lệ tương ứng là 57,2% và 13,7%.


TTXVN/Tin tức
Nợ công Ai Cập gần chạm ngưỡng 100% GDP
Nợ công Ai Cập gần chạm ngưỡng 100% GDP

Ngân hàng Trung ương Ai Cập (CBE) cho biết nợ công của quốc gia Bắc phi này đã tăng lên mức 98,4% vào cuối tháng 3 vừa qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN