Giacácta sẽ có đường tàu điện trên cao vào năm 2015

Theo người phát ngôn công ty PT Jakarta Monorail (JM), ông Bovananto, thủ đô Giacácta của Inđônêxia sẽ có đường tàu điện trên cao (Monorail) bắt đầu hoạt động vào năm 2015 với giá vé 9.000 rupiah/lượt.


Hệ thống giao thông vận tải công cộng này sẽ giúp cải thiện đáng kể tình trạng ùn tắc giao thông hiện nay ở Giacácta, do mật độ người và phương tiện tham gia giao thông, nhất là ô tô và xe máy quá cao.


Ảnh minh họa. Ảnh: Internet


Phát biểu tại cuộc triển lãm về dự án Monorail do JM tổ chức, ông Bovananto cho biết giá vé dự kiến 9.000 rupiah sẽ được áp dụng chung cho hai tuyến đường có tổng chiều dài 30 km của hệ thống Monorail chạy qua các khu trung tâm ở thủ đô. Mức giá này đã được cân nhắc trên cơ sở khả năng tài chính đi lại trung bình của người dân và mức giá trung bình của các phương tiện giao thông công cộng bằng xe buýt (khoảng 4.000 rupiah).


Ông Bovananto cho biết thêm, JM được thành lập để thực hiện dự án cải thiện giao thông thành phố bằng hệ thống xe điện trên cao, hiện bao gồm 90% các nhà đầu tư mới và 10% nhà đầu tư cũ, bởi dự án này được đưa ra cách đây nhiều năm, song việc triển khai thực hiện đã bị gián đoạn lâu nay vì nhiều lý do, trong đó tài chính là một trong những nguyên nhân chủ yếu. Dự án đòi hỏi tổng vốn đầu tư 6.900 tỷ rupiah, sẽ hoàn toàn được huy động từ khu vực tư nhân, trong đó các tập đoàn cổ đông đóng góp 2.300 tỷ rupiah và phần còn lại vay từ các ngân hàng.


Việt Tú (P/v TTXVN tại Inđônêxia)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN