Du khách tuổi hưu Séc tiết kiệm nhất trong EU

Người về hưu Séc là khách du lịch tiết kiệm nhất trong Liên minh châu Âu (EU).

Du khách tuổi hưu của Séc thường chọn các tua có chi phí thấp. Ảnh: Trần Quang Vinh

Phóng viên TTXVN tại Praha dẫn số liệu do Cơ quan thống kê châu Âu (Eurostat) công bố mới đây cho biết thông tin trên. Trong năm 2014 một du khách Séc trên 65 tuổi chỉ chi tiêu trung bình 13,70 euro/ngày trong chuyến du lịch. Đây là con số thấp nhất trong EU nếu so với mức chi tiêu trung bình đối với du khách tuổi hưu của các nước EU là 52,60 euro/ngày. Trong khi đó, người Luxembourg là những du khách hào phóng nhất với mức chi tiêu là 120,80 euro/ngày.

Người về hưu chiếm khoảng 25% tổng số khách du lịch Séc. Trong 89% số trường hợp người về hưu Séc thích đi du lịch trong nước hơn là các chuyến du ngoạn nước ngoài.

Theo số liệu của Eurostat, trong năm 2014 một phần năm số khách du lịch trên thế giới ở độ tuổi trên 65 là công dân một trong những quốc gia thành viên EU. Các nước Malta, Bulgaria, Latvia, Slovenia và Estonia có số người đi du lịch ở tuổi hưu thấp nhất trong EU.

Ngọc Mai (P/v TTXVN tại Séc)
Séc khước từ tiền thưởng về tiếp nhận tị nạn
Séc khước từ tiền thưởng về tiếp nhận tị nạn

Hạ viện Quốc hội Séc ngày 22/9 đã bác bỏ gói đề xuất của Ủy ban châu Âu (EC), theo đó các nước thành viên EU sẽ được hưởng khoản “tiền thưởng” trị giá 10.000 euro cho mỗi một người di cư được tiếp nhận.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN