Du khách Nga nghỉ mát ở Việt Nam như thế nào?

Trong nửa đầu năm 2016, hơn 204.000 người Nga đã đến thăm Việt Nam, cao hơn 21,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là số liệu từ bộ phận báo chí của Hiệp hội lữ hành Nga (ATOR).

Du khách Nga nghỉ mát ở Việt Nam.

"Các nhà khai thác tour du lịch Nga cho rằng sự quan tâm mạnh mẽ theo hướng Việt Nam sẽ tiếp tục trong 6 tháng cuối năm 2016. Hiện nay đã có thêm động lực tăng trưởng doanh thu trong lĩnh vực này là các tuyến hàng không trực tiếp với các thành phố Nga", thông cáo cho biết.

Ảnh du khách Nga tại Việt Nam đăng trên trang mạng xã hội Instagram.

Theo ATOR, các nơi nghỉ dưỡng nổi tiếng nhất ở Việt Nam đối với người Nga là Phan Thiết và đảo Phú Quốc, nơi mà khách du lịch thường đi nghỉ trong khoảng 10-14 ngày.

Đồng thời, qua các bức ảnh được du khách Nga đăng tải lên Instagram, Sputnik thấy rằng khách du lịch Nga rất thích các bãi biển Việt Nam.

Du khách Nga đăng ảnh nghỉ mát ở Nha Trang



Theo Sputnik
Nga nối lại các chuyến bay thương mại đến Thổ Nhĩ Kỳ
Nga nối lại các chuyến bay thương mại đến Thổ Nhĩ Kỳ

Từ ngày 22/7, Nga chính thức nối lại các chuyến bay thường xuyên tới Thổ Nhĩ Kỳ. Cơ quan Vận tải hàng không Nga đã gửi thông báo tới các hãng hàng không và các công ty khai thác du lịch lữ hành Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN