Du khách bị bắt do xé quốc kỳ Thái Lan

Ngày 9/1, hai du khách Italy đã bị bắt giữ tại thị trấn Krabi, miền Nam Thái Lan do bị cáo buộc đã xé quốc kỳ nước này ở trung tâm thị trấn rồi ném chúng xuống đất.

Theo hãng tin ANSA, hai du khách nói trên, 18 và 20 tuổi, có thể bị phạt tới 2 năm tù do đã xúc phạm quốc kỳ Thái Lan.

Các nguồn tin cảnh sát Thái Lan cho biết hai du khách này bị bắt giữ tại nhà nghỉ nơi họ thuê trọ sau khi máy quay camera an ninh cho thấy họ đã xé 5 lá cờ Thái Lan treo trước một số cửa hiệu ở Krabi vào tối 7/1.

Phía Italy đã tìm cách biện minh cho hành động của hai công dân của mình với việc nói rằng họ đã bị say xỉn sau khi uống rượu suốt đêm tại một quán rượu ở Krabi.

TTXVN/Tin Tức
Ông Trump dọa bỏ tù, tước quyền công dân kẻ đốt quốc kỳ
Ông Trump dọa bỏ tù, tước quyền công dân kẻ đốt quốc kỳ

Hành động đốt cờ dù "đáng lên án", nhưng lại được luật pháp Mỹ bảo vệ. Tuy nhiên, với Tổng thống đắc cử Donald Trump, công dân Mỹ đốt cờ sẽ phải gánh chịu hậu quả cực nghiêm khắc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN