Đổi tên có giúp các bé gái Ấn Độ đổi đời?

Ngày 23/10, tỉnh Satara, thuộc bang Maharashtra (miền trung Ấn Độ) đã tổ chức một buổi lễ đổi tên cho 285 em gái đang mang những cái tên như Nakusa hay Nakushi, có nghĩa là “không mong muốn” trong tiếng Hindu. Mục đích của hoạt động này là nhằm đem đến cho các em giá trị mới, tạo sự khởi đầu mới thuận lợi cho cuộc sống của các em, đồng thời giúp đấu tranh chống lại tình trạng bất bình đẳng giới đang ngày một gia tăng tại quốc gia Nam Á này.

Các bé gái cầm giấy chứng nhận trong lễ đổi tên ở tỉnh Satara, Ấn Độ. Ảnh: Internet


Trong bộ trang phục đẹp nhất, bện tóc và cài nơ, các em gái đứng xếp hàng để nhận giấy khai sinh mới của mình với một cái tên mới, kèm theo một bó hoa nhỏ từ các quan chức tỉnh. Các em đã chọn tên mới của mình theo tên các ngôi sao màn bạc của Bollywood như Aishwarya, hay tên nữ thần người Hindu như Savitri. Một số em lại muốn dùng những cái tên truyền thống nhưng mang ý nghĩa hạnh phúc hơn, như Vaishali.

Ông Bhagwan Pawar, nhân viên y tế tại tỉnh Satara, cho phóng viên hãng tin AFP biết, lý do khiến các bé gái bị gọi là Nakusa hay Nakushi vì họ là con thứ hai, ba hay tư trong gia đình mà bố mẹ các em muốn có con trai. Nhiều bé gái không thích cái tên Nakusa của mình, các em cảm thấy rất buồn và bị ảnh hưởng nhiều về tâm lý. Theo ông Pawar, chính quyền tỉnh sẽ đổi tên cho những bé gái này và trao cho các em giấy chứng nhận có chữ ký của nhà chức trách. Tất cả hồ sơ đi học và giấy tờ chính thức sẽ được đổi tên.

Trong khi đó, bà Sudha Kankaria, nhà hoạt động thuộc tổ chức từ thiện Save Girl Child (Hãy Cứu Bé gái) tại địa phương, cùng tham gia dự án đổi tên cho các bé gái ở tỉnh Satara, tâm sự: “Vì bị bố mẹ đặt cho cái tên Nakusa, nhiều bé gái thường hay tự ti, bị phân biệt đối xử và có nguy cơ tiếp tục truyền sự thiếu tự tin đó cho con gái của mình sau này”. Bà Kankaria khẳng định: “Đó là một vòng tròn luẩn quẩn và chúng tôi phải phá vỡ nó. Với dự án đổi tên, chúng tôi sẽ mang lại quyền lợi cho các Nakusa hiện tại và Nakusa trong tương lai”.

Một cuộc thăm dò trong năm 2011 cho thấy tình trạng phân biệt giới tính ở Ấn Độ ngày càng nghiêm trọng. So với một thập kỷ trước, tỷ lệ chênh lệch giới tính trên cả nước ngày càng lớn, từ 927 bé gái/1.000 bé trai dưới 6 tuổi, xuống còn 914/1.000. Tình hình tại bang Maharashtra còn nghiêm trọng hơn, với tỷ lệ 883/1.000, giảm mạnh so với 913/1.000 cách đây 10 năm. Tại tỉnh Satara, tỷ lệ này thậm chí chỉ còn 881/1.000 em. Đây là kết quả của việc phá bỏ các thai nhi mang giới tính nữ, hoặc cha mẹ thờ ơ không quan tâm khiến tỷ lệ tử vong ở bé gái ngày càng cao. Hiện các bệnh viện ở Ấn Độ đã bị cấm tiết lộ giới tính thai nhi, tuy nhiên quy định này vẫn chưa được thực thi nghiêm túc.

Tình trạng phân biệt giới tính ở Ấn Độ không chỉ xuất phát từ quan niệm chỉ con trai mới lo hương hỏa cho cha mẹ, mà còn do một truyền thống đặc biệt theo đó, gia đình nhà gái sẽ phải tốn rất nhiều tiền của hồi môn cho con khi về nhà chồng.

TTG - H.H

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN