Dạy học bằng trải nghiệm thực tế

Đàn lợn đang vục mõm vào máng, lũ cừu đang giành cỏ, một chú gà trống đang gáy vang “gọi” đàn gà mái đang thơ thẩn trong khu chuồng rộng rãi trong khi đàn ngựa nhởn nhơ ngắm nhìn mọi người đang làm việc trong nông trại. Những hình ảnh ấy, không phải là hiện lên trên giấy mà diễn ra trong thực tế, là một phần trong giáo án của một trường trung học tại Na Uy.

Trường trung học Valle, cách thủ đô Ôxlô khoảng 120 kilômét về phía bắc, mang dáng vẻ của một nông trang điển hình ở quốc gia Bắc Âu này. Toàn bộ 160 học sinh của trường đều đến từ khu vực nông nghiệp quanh đó, trong phạm vi hạt Oppland.

Một giờ học trong xưởng mộc của trường trung học Valle. Ảnh: Internet


"Đây là một ngôi trường hết sức thú vị bởi vì chúng tôi không chỉ dạy lý thuyết mà có cả thực hành", Hiệu trưởng Morten Kleven tự hào nói. Các giáo viên tin rằng những trải nghiệm thực tế là phương pháp học tập hiệu quả nhất.

Ngôi trường có diện tích 270 hécta, trong đó 120 hécta được dùng để nuôi trồng và 140 hécta là rừng rậm. Ngoài tòa nhà chính dành cho các lớp học, trường còn có nhiều ngôi nhà kính, xưởng sản xuất, trại bò và chuồng ngựa.

Hàng tuần vào thứ năm và thứ sáu, học sinh dành cả ngày cho nhiều hoạt động phong phú, ông Kleven nói. Chúng làm việc trong rừng, trong khu sản xuất bơ sữa, trong các phân xưởng máy móc cũng như nhà kính để học cách sử dụng cưa máy, chăm sóc đàn lợn và cừu, vắt sữa bò, vận hành máy móc nông nghiệp, chăm nom những luống hoa và cây cối.


Các ngày còn lại trong tuần được dành cho các giờ học lý thuyết như khoa học, tiếng Anh, giáo dục công dân… giống như bao trường học khác. Chương trình giảng dạy được sắp xếp như vậy để sau 3 năm, học sinh, trong độ tuổi 16 - 18, được trang bị đủ kiến thức để có thể tiếp tục học lên những bậc học cao hơn hay khởi nghiệp từ nông trang gia đình.

Trẻ em Na Uy đang học cách lát đường. Ảnh: Internet


Chương trình giảng dạy tại ngôi trường đã 94 năm tuổi này được thiết kế thay đổi theo mùa. Ví dụ, trong thời tiết tháng 12, khi lễ Giáng sinh tới gần, các lớp học được tổ chức trên xe trượt tuyết, học cách dùng hoa để trang trí.

Kể từ khi thành lập năm 1917, nhà trường luôn nhấn mạnh quan hệ giữa giáo viên và học sinh. Tại đây, giáo viên là những người cố vấn đầy kinh nghiệm cho học sinh chứ không thuần túy là giảng viên.

Hiệu trưởng nhà trường nói: "Chúng tôi muốn tuyển sinh lớp thiếu niên trẻ tuổi để đảm bảo cho chúng có thể tiếp quản và điều hành nông trại từ bố mẹ hoặc phát triển sự nghiệp mới cho riêng mình tại khu vực nông thôn.


Chúng tôi rất tin tưởng vào sự phát triển của nông nghiệp". Tất cả học sinh của trường tốt nghiệp trong vòng 10 năm gần đây đã xây dựng được sự nghiệp riêng.

Người dân quanh vùng rất thích tới thăm những ngôi nhà kính của trường. Họ cũng mua những bó hoa và đồ trang trí do học sinh tự tay làm ra. Hàng năm, nhà trường để học sinh chuẩn bị hàng ngàn bông hoa và các loại cây trang trí cho kỳ lễ.

Các sản phẩm của nhà trường như hoa, khoai tây, sữa… được đưa ra chợ bán để giúp bù chi phí nuôi trồng. Các nông trại của trường hoàn toàn không cần dựa vào bất cứ nguồn quỹ công cộng nào. Nếu học sinh nào muốn nuôi ngựa của mình trong chuồng của nhà trường thì học sinh đó sẽ phải trả một khoản lệ phí hàng tháng.

Quang Minh (theo Xinhua)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN