Cựu tay súng IS: Không kích không ngăn cản được các chiến binh

Trả lời phỏng vấn Sky News, một cựu tay súng thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cho rằng các cuộc không kích do Mỹ cầm đầu không ngăn cản được lực lượng tiếp tục gia nhập nhóm này.


Biên giới Kilis - con đường chính thức vào Syria từ Thổ Nhĩ Kỳ.


Đối với hàng vạn người Syria, biên giới Kilis là con đường xuất nhập cảnh chính thức vào Thổ Nhĩ Kỳ từ Syria. Tuy nhiên, các tay súng IS không thể đi qua con đường này.

Abu Mustafa là một tay buôn người Syria. Mustafa đã giúp đưa hàng trăm tay súng IS vào lãnh thổ Syria. Anh ta cũng đưa những chiến binh, trong đó có những người bị thương, ra khỏi Syria. Mỗi lần đưa được một người vào hay ra khỏi lãnh thổ Syria, Mustaga nhận được khoản tiền khoảng 15 bảng Anh.

Mustafa đưa phóng viên Skynews tới địa điểm mà việc buôn người diễn ra. Việc này diễn ra vài lần trong ngày và chúng tôi không phải đợi lâu để tận mắt chứng kiến sự việc.

Chỉ mới 10 phút, chúng tôi nhìn thấy chiếc xe màu trắng đi qua cánh đồng hướng tới biên giới Kilis. Chiếc xe đỗ cách biên giới không xa, 6 người bước xuống xách theo những chiếc túi to. Xe nhanh chóng rời đi và những người này tiến về phía hàng rào biên giới.

Một tay buôn người (quay lưng) trả lời phỏng vấn phóng viên Sky News.


Chúng tôi không thể phân biệt họ là các tay súng hay người Syria nếu không có hộ chiếu, nhưng họ đang vượt biên bất hợp pháp vào Syria.

Không lâu sau, nhiều người xuất hiện ở biên giới hơn. Có vẻ như có cả một gia đình bao gồm phụ nữ và trẻ em. Lần này cảnh sát quân sự trông thấy họ và bắt giữ một người đàn ông, có thể là một tay buôn người.

“Họ thường vượt biên với gia đình, vợ con. Họ nói rằng họ tới tham chiến cùng IS và sống ở đó. Nhiều người còn không biết chính xác mình đang đi đâu. Họ chỉ nói họ tới chỗ IS”, Mustafa kể lại.

Chúng tôi gặp Abu Ahmed, từng tham chiến ở Tây Bắc Syria trong 10 tháng với tư cách là một tay súng IS, ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ahmed đồng ý trả lời phỏng vấn với điều kiện được che mặt và thay đổi tên họ.

Video người vượt biên qua biên giới Kilis vào Syria và cuộc phỏng vấn cựu tay súng IS:


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


Lúc đầu, Ahmed gia nhập IS bởi tổ chức này là lực lượng mạnh nhất chống lại Tổng thống Syria Bashar al Assad. Tuy nhiên, khi IS chuyển sang chống lại Quân đội Tự do Syria (FSA), Ahmet rời khỏi tổ chức.

Ahmet giải thích tại sao rất nhiều tay súng nước ngoài gia nhập IS: “Họ tới Syria để được “chết vì đạo”, họ nói cuộc sống trước đây của họ đã kết thúc và sẽ không bao giờ trở lại nữa. Hầu hết họ xé và vứt bỏ hộ chiếu của mình khi tới đây”.

Abu Ahmed cũng cho rằng các cuộc không kích do Mỹ dẫn đầu nhằm vào IS đang mang lại tác dụng ngược, và càng khiến các nhóm cực đoan lại gần nhau hơn.

“Sau các cuộc không kích gần đây, có nhiều tay súng gia nhập IS hơn. Tôi biết một số người trong số đó.”

Ahmed cho rằng tình hình hiện nay đã vượt khỏi tầm kiểm soát và “quá nhiều người được cho cái quyền để cuộc chiến tiếp diễn”.

“Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Chỉ có Chúa mới biết”, Ahmed tỏ ra không kỳ vọng vào tương lai của Syria, hay của chính bản thân mình.


Hạnh Nhân (Theo Sky News)


Phiến quân IS chỉ còn cách Baghdad chưa đầy 2km
Phiến quân IS chỉ còn cách Baghdad chưa đầy 2km

Nhiều cuộc giao tranh ác liệt giữa lực lượng thánh chiến Jihad và đội quân chính phủ đã diễn ra vùng ngoại ô cách Baghdad chưa đầy 2km, nơi mà lực lượng phiến quân đang cố gắng xâm nhập và giành quyền kiểm soát Baghdad.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN