Cơ quan chức năng Italy phản ứng chậm trong vụ cứu hộ khách sạn

Thủ tướng Italy Paolo Gentiloni ngày 25/1 thừa nhận các cơ quan chức năng nước này đã phản ứng chậm trễ trong việc tiến hành cứu hộ các nạn nhân khách sạn Rigopiano bị tuyết vùi lấp ở miền Trung Italy hôm 18/1.

Nhân viên cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân trong vụ lở tuyết tại khách sạn Rigopiano. Ảnh: EPA/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, phát biểu trước Quốc hội, ông Gentiloni cho biết vụ lở tuyết xảy ra tiếp sau 4 trận động đất mạnh trên 5 độ richter ở miền Trung Italy đã vùi lấp khách sạn Rigopiano với 40 người ở bên trong. Có hai người đã thoát khỏi thảm họa này ngay từ đầu và họ đã báo cho nhà chức trách về vụ việc. Tuy nhiên, nhà chức trách lúc đó lại nghĩ đây là một trò đùa.

Chiến dịch cứu hộ chỉ được tiến hành sau vụ lở tuyết khoảng từ 1 đến 2 giờ đồng hồ. Và phải mất tới 8 tiếng sau, những nhân viên cứu hộ đầu tiên mới tiếp cận được hiện trường do thời tiết xấu và các con đường dẫn đến khách sạn bị cô lập.

Thủ tướng Gentiloni cho hay, một cuộc điều tra đang được tiến hành nhằm làm rõ trách nhiệm của các cơ quan chức năng do đã có sự phản hồi chậm trễ liên quan đến công tác cứu hộ, cứu nạn.

Tính đến tối 25/11, tổng cộng 11 người đã được cứu sống, trong đó có 4 trẻ em và 2 người thoát khỏi thảm họa lở tuyết ngay từ đầu. Lực lượng cứu hộ cũng đã đưa được 24 thi thể ra khỏi đống đổ nát của khách sạn. Hiện vẫn còn 5 nạn nhân vẫn đang bị mắc kẹt bên trong. Công tác cứu hộ đang tiếp tục được tiến hành với hy vọng mong manh rằng 5 nạn nhân còn bị kẹt trong khách sạn vẫn còn sống.

Liên quan đến vụ trực thăng cứu hộ chở theo 6 người bị rơi ở vùng núi thuộc tỉnh L’Aquila ở miền trung Italy ngày 24/1, các nhà chức trách cho biết họ đã tìm thấy thi thể của 6 người đi trên chiếc máy bay này.

Danh tính các nạn nhân đã được xác định, bao gồm một bác sĩ, một y tá, 3 thành viên phi hành đoàn thuộc lực lượng cứu hộ của quân đội và một du khách trượt tuyết vốn đã bị thương trước đó. Chiếc máy bay bị rơi từ độ cao khoảng 600 mét so với mặt đất ở gần khu trượt tuyết Campo Felice ở vùng Abrruzzo vào khoảng đầu giờ chiều ngày 24/1. Nguyên nhân vụ rơi máy bay hiện đang được điều tra làm rõ.

TTXVN/Tin Tức
Tìm thấy 6 người sống sót trong khách sạn Italy bị tuyết vùi
Tìm thấy 6 người sống sót trong khách sạn Italy bị tuyết vùi

Ngày 20/1, truyền thông địa phương Italy dẫn nguồn tin từ các đơn vị khẩn cấp tại hiện trường cho biết lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 6 người còn sống trong khách sạn bị tuyết vùi lấp do tác động của các trận động đất xảy ra cách đây 2 ngày ở miền Trung Italy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN