Chú bé 'phù thủy' trong thế giới cờ vua Mỹ

13 tuổi, 10 tháng và 27 ngày, đó không phải là độ tuổi mà nhiều người có thể dõng dạc tuyên bố đã phá vỡ một kỷ lục lớn của nước Mỹ. Nhưng thiên tài cờ vua Samuel Sevian đã chứng minh được tài năng không đợi tuổi của mình sau khi được vinh danh là đại kiện tướng trẻ nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Đại kiện tướng trẻ nhất trong lịch sử nước Mỹ Samuel Sevian.


Tại một giải thi đấu cờ vua được tổ chức ở thành phố St Louis, tiểu bang Missouri (Mỹ) trong tháng 11 năm ngoái, ở tuổi 13, cậu bé sống ở thành phố Boston (Massachusetts) đã giành chiến thắng trong cả bốn ván cờ, vượt qua ngưỡng 2.500 điểm theo quy định của Liên đoàn Cờ vua Thế giới, trở thành đại kiện tướng của nước Mỹ. “Cháu cảm thấy rất tuyệt và cả nhẹ nhõm. Đây là một trong những cuộc thi thành công nhất của cháu”, Sevian phát biểu, đồng thời cho biết thêm, cậu đã đánh bại ba đại kiện tướng khác trong sự kiện này chỉ trong vòng 20 - 25 nước cờ. Cậu bé Sevian kể lại thời khắc cảm thấy choáng váng khi nhận ra sắp sửa đoạt được danh hiệu danh giá trong thế giới cờ vua: “Áp lực rất lớn khi cháu chơi trận thứ tư, cháu cần phải thắng để vượt qua mốc 2.500 điểm. Rồi bỗng nhiên cháu trở thành một đại kiện tướng và điều đó thật không lời nào tả xiết”.

Bố của Sevian, ông Armen, một kì thủ cờ vua đồng thời là một nhà khoa học sinh ra và lớn lên ở Armenia và sau đó nhập cư vào Mỹ, không giấu được sự tự hào. “Thằng bé đã chơi vượt trội hơn các đối thủ trong ba trận đấu. Nhưng ở ván đấu thứ tư, tình thế ở vào thế giằng co, mọi chuyện không thể đoán định được… Phải vào những giây cuối mới có thể phân thắng bại…”, ông nhớ lại. Theo ông Armen, Sevian là một trong sáu đại kiện tướng trẻ nhất trên thế giới. Người trẻ nhất đoạt danh hiệu này là kỳ thủ Sergey Karjakin người Nga, người đã trở thành đại kiện tướng khi còn cách sinh nhật tuổi 13 của mình 5 tháng.

Sevian không còn lạ lẫm gì với việc thiết lập các kỷ lục ở nước Mỹ. Cậu từng trở thành Chuyên gia Mỹ trẻ nhất (theo một bảng xếp hạng khác) không lâu trước ngày sinh nhật tròn 10 tuổi. Vào thời điểm 12 tuổi lẻ 10 tháng, Sevian trở thành kiện tướng quốc tế trẻ nhất của xứ cờ hoa. Trong một giải cờ vua hồi tháng 8 năm 2014, cậu bé Sevian với cặp kính cận đã tiến gần đến việc nắm giữ kỷ lục này khi chỉ còn kém mức 2.500 đúng 14 điểm. Kỷ lục đại kiện tướng trẻ nhất của nước Mỹ trước đó do Ray Robson nắm giữ. Robson đã đoạt được danh hiệu này hai tuần trước khi cậu tròn 15 tuổi.

Mục tiêu tiếp theo của Sevian là đạt 2.600 điểm, mức điểm sẽ bảo đảm tấm vé cho cậu tham gia những giải cờ vua danh giá nhất. Sevian cho biết, giấc mơ cao nhất của cậu là trở thành nhà vô địch thế giới. Tuy nhiên, đó không phải là chuyện khiến cậu bé thần đồng bận tâm. Sevian bộc bạch: “Đó là chuyện của tương lai và cháu không muốn nghĩ đến điều đó vào thời điểm này. Trước tiên, cháu sẽ cần trau dồi kĩ năng của bản thân. Sau chiến thắng lớn tại thành phố St Louis, sự tự tin của cháu đã lên cao. Điều này chắc chắn sẽ giúp ích”.

Sau khi giành danh hiệu này, Sevian có chuyến thăm ba ngày tại tổ chức giáo dục phi lợi nhuận của đại kiện tướng người Nga Garry Kasparov ở thành phố New York. Huyền thoại cờ vua này là một trong những huấn luyện viên thường xuyên của Sevian. Ca ngợi thành tích của Sevian, tổ chức mang tên ông còn gọi cậu là “đại kiện tướng đầu tiên của thế giới được sinh ra trong thiên niên kỉ này”.


Anh Minh (Theo AFP)

Ronnie O’Sullivan và kỷ lục 147 điểm – thiên tài đùa với trọng lực

Ronnie O'Sullivan có khả năng “dọn bàn” với 147 điểm kỷ lục. Trong số 10 tay cơ hàng đầu thế giới chỉ có 4 người có khả năng đạt con số tối đa được gọi là "maximum break" này trong một trận đấu. Thế nhưng O’Sullivan đã 12 lần cán cái đích khó này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN