Cầu 12 triệu USD Trung Quốc xây cho Kenya chưa thông đã sập

Cây cầu trị giá 12 triệu USD do Trung Quốc thi công tại Kenya đã đổ sập trước khi công trình này được hoàn thành và chỉ 2 tuần sau chuyến thị sát của Tổng thống Uhuru Kenyatta.

Ngày 14/7, Tổng thống Kenyatta đã thị sát việc thi công cây cầu mang tên Sigiri tại Budalang’i, Kenya. Phát biểu trước công chúng tại địa điểm, Tổng thống Kenyatta cam kết cây cầu Sigiri sẽ đem tăng trưởng đến khu vực này.

Cây cầu tại Kenya do công ty Trung Quốc thi công bị sập.

Cây cầu Sigiri dự kiến hoàn thành trong tháng 7 nhưng đã bất ngờ đổ sập hôm 26/6 khiến 27 công nhân bị thương. Lãnh đạo Budalang’i tuyên bố chính quyền địa phương sẽ chi trả chi phí điều trị cho những người bị thương.

Trong khi đó, truyền thông địa phương đưa tin rằng một cuộc điều tra về vụ sập cầu đã được tiến hành.

Covec - công ty Trung Quốc đảm nhận việc xây dựng cây cầu Sigiri tuyên bố sẽ bồi thường cho những người bị thương. Tuy nhiên, Covec không đề cập đến việc công ty này có trách nhiệm trong vụ sập cầu Sigiri hay không.

Tổng thống Uhuru Kenyatta (thứ ba từ phải sang) trong chuyến thị sát thi công cầu.

Kênh truyền hình CNN (Mỹ) đánh giá chính phủ Kenya đã dựa rất nhiều vào những dự án do phía Trung Quốc xây dựng và cấp chi phí để đạt được cam kết về cơ sở hạ tầng mà Tổng thống Kenyatta đưa ra khi ông vận động tranh cử.

Trong tháng 6, Tổng thống Kenyatta đã dự lễ khai trương tuyến đường sắt Madaraka trị giá 3,8 tỉ USD vay vốn từ Ngân hàng Eximbank Trung Quốc. Tuyến đường sắt dài 483 km này nối thành phố cảng Mombasa tới thủ đô Nairobi và được thi công bởi một công ty Trung Quốc.

Hà Linh/Báo Tin Tức
Đằng sau việc Trung Quốc hỗ trợ vũ khí cho Philippines
Đằng sau việc Trung Quốc hỗ trợ vũ khí cho Philippines

Mới đây, nhiều máy bay vận tải Trung Quốc đã chuyển giao số vũ khí trị giá hàng triệu USD cho Philippines. Đây được coi là dấu hiệu mới nhất cho thấy Trung Quốc đang tăng vai trò với đồng minh lâu năm của Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN