Cảnh sát béo, giảm cân hay nghỉ việc?

Tại thành phố Quezon của Philíppin, cứ 10 cảnh sát ở thì có một người bị béo phì. Tỷ lệ này ở đồn cảnh sát Crame còn cao hơn nhiều: Hơn 3.000 nhân viên ở đây đang trong tình trạng thừa cân và sẽ phải tham gia một chương trình “kiêng khem” trong 8 tuần.


 

Cảnh sát béo phì không chỉ là vấn đề của Philíppin.

 

Con số trên khiến Giám đốc Cảnh sát Quốc gia Philíppin (PNP) Nicanor Barttolome Jr. phải đưa ra lời cảnh báo rằng nếu không đủ "eo ót", cảnh sát sẽ mất việc. Toàn bộ nhân viên thuộc PNP sẽ phải tham gia các bài kiểm tra thể lực hai lần một năm để xem họ có đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ bảo vệ người dân hay không. Bài kiểm tra gồm chạy cự ly trung bình, hít đất, tập xà, nằm rồi ngồi dậy thẳng lưng, theo dõi điện tâm đồ và chỉ số khối lượng cơ thể.


Cảnh sát béo phì không chỉ là vấn đề của Philíppin. Cuộc chiến toàn cầu chống lại tình trạng béo phì trong lực lượng cảnh sát đã bắt đầu ở nhiều nước. Đối với cảnh sát Pakixtan, những ai trông bệ vệ, béo tốt đều phải giảm vòng eo xuống dưới 96 cm để phù hợp với việc tuần tra đường phố. Và cũng giống như cảnh sát Philíppin, nếu không giảm được vòng eo, họ sẽ bị trừ lương.


Điển hình là ở tỉnh Punjab của Pakixtan, hồi tháng 6/2012, tình trạng béo phì của cảnh sát đã đến mức báo động sau khi một cuộc điều tra cho thấy 77% nhân viên cảnh sát ở thành phố Rawalpindi ở Punjab bị thừa cân. Các quan chức cảnh sát đã phải yêu cầu toàn bộ 175.000 nhân viên trong tỉnh có 2 tuần để giảm cân nếu không sẽ phải làm công việc bàn giấy với mức lương thấp hơn hoặc sẽ bị sa thải.


Phát ngôn viên cảnh sát Punjab, bà Nabila Ghazanfar, tỏ ra thông cảm với cảnh sát béo: "Chúng tôi thừa nhận một thực tế rằng Sở Cảnh sát có rất ít nhân viên và ai cũng phải làm khối lượng công việc của 6 người nên họ không có tí thời gian nào để tập thể dục". Tuy nhiên, theo ông Azhar Hameed Khokhar, Phó tổng thanh tra cảnh sát Rawalpindi, chỉ thị giảm cân này là cần thiết.


Ở Anh, người ta kêu gọi những cảnh sát béo tham gia các cuộc thi chạy và đánh giá sức khỏe nhằm đảm bảo họ có đủ sức lực để truy đuổi tội phạm. Theo đó, đến tháng 9/2018, toàn bộ cảnh sát béo ở Anh cần phải vượt qua bài kiểm tra gồm các kỹ năng như bò, nhảy, trèo, chạy lên cầu thang và kéo một người ra khỏi khu vực nguy hiểm. Bất kỳ ai trượt các bài kiểm tra thể lực sẽ phải làm những nhiệm vụ hạn chế, bị giảm gần 3.000 bảng tiền lương hàng năm và thậm chí có thể bị sa thải.


Tương tự, lực lượng cảnh sát bang Massachusetts ở Mỹ cũng phải vượt qua các bài kiểm tra thể lực định kỳ nếu không muốn mất việc. Cứ 4 ngày họ sẽ được nghỉ mỗi ngày 1 giờ để tập thể dục giúp cơ thể khỏe mạnh. Những ai mắc chứng ngưng thở khi ngủ do béo phì cũng phải chữa dứt điểm. Thống kê cho thấy cảnh sát mắc chứng rối loạn giấc ngủ thường không kiểm soát được cơn giận với nghi phạm và người dân, thường mắc lỗi nghiêm trọng về hành chính, hay nghỉ làm không có lý do chính đáng.


Xét về khía cạnh nhân quyền, những quy định nói trên đối với “cảnh sát béo phì” nghe có vẻ mang tính phân biệt đối xử. Tuy nhiên, theo hiến pháp ở đa số các nước, những nhân viên cảnh sát béo phì này có nghĩa vụ phải phục vụ và bảo vệ nhân dân. Do đó, một cảnh sát có thân hình cân đối, khỏe mạnh cũng là phù hợp với nhân quyền.

 

Thùy Dương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN