Canada: Lần đầu tiên số người già vượt trẻ em

Hiện số người già ở Canada đã vượt quá số trẻ em nước này và đây là lần đầu tiên xảy ra tình trạng này.


Phóng viên TTXVN tại Ottawa dẫn số liệu của Cơ quan thống kê Canada công bố ngày 29/9 cho biết, theo số liệu nhân khẩu học tính đến hết ngày 1/7/2015, dân số Canada là 35,9 triệu người, tăng 308.000 người so với năm trước, trong đó có 5,8 triệu người từ 65 tuổi trở lên, chiếm 16,1% dân số. 

Trong khi đó, số trẻ em trong độ tuổi dưới 14 chỉ ở mức 5,75 triệu, chiếm 16% dân số. Tỉnh New Brunswick có tỷ lệ người già cao nhất cả nước, chiếm tới 19% dân số địa phương, và vùng lãnh thổ Nunavut có tỷ lệ thấp nhất, chỉ chiếm 3,7% dân số.

Nhà nhân khẩu học David Foot nhận định xu hướng già hóa dân số sẽ kéo dài ít nhất một thập kỷ và trở thành gánh nặng lớn đối với hệ thống chăm sóc sức khỏe, thị trường lao động và tăng trưởng kinh tế của Canada. Tuy nhiên, những tác động này sẽ không thể cảm nhận được ngay trong “một sớm, một chiều”.

Cơ quan thống kê Canada dự đoán tới năm 2024, số người già ở Canada có thể chiếm tới 1/5 dân số, trong khi số trẻ em chỉ chiếm 16,3%. Hiện ở nước này đang có 8.100 cụ già thuộc diện “bách niên”, tức khoảng 22 cụ/100.000 người, trong đó 88,4% là các cụ bà.

Các số liệu cũng cho thấy tỷ lệ tăng dân số ở Canada trong năm ngoái chỉ ở mức 0,9%, giảm so với mức 1,1% của năm trước đó và là mức tăng thấp nhất kể từ khi số liệu được công bố năm 1999. Một điều đáng lưu ý là nguyên nhân tăng dân số không phải do tăng tỷ lệ sinh mà là do tăng lượng người nhập cư. Năm 2014, số người nhập cư là 187.400, chiếm tới 60,8% tổng số dân tăng ở Canada. Nơi có tỷ lệ tăng dân số cao nhất là vùng lãnh thổ Nunavut với 2,3%.

TTXVN/Tin Tức
Cuộc sống người già Nga trong viện dưỡng lão
Cuộc sống người già Nga trong viện dưỡng lão

Triển lãm ảnh "Những ngày cuối đời" tại Moskva trưng bày ảnh về cuộc sống của những người dân Nga trong viện dưỡng lão.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN