Các đại gia Thụy Sĩ vẫn 'ăn nên làm ra'

Theo phóng viên TTXVN tại Giơnevơ, tài sản cá nhân của 300 người giàu nhất ở Thụy Sĩ đã tăng thêm 31 tỷ franc Thụy Sĩ (tương đương 33 tỷ USD), đưa tổng gia sản của họ lên 512 tỷ franc Thụy Sĩ, bất chấp tình trạng suy thoái kinh tế đang diễn ra ở châu Âu.

Tạp chí kinh doanh Bilanz của Thụy Sĩ cho biết người giàu nhất nước này vẫn là nhà sáng lập kiêm Chủ tịch tập đoàn IKEA, ông Ingvar Kamprad (ảnh dưới) gốc Thụy Điển. Số tài sản của ông chủ này ước tính lên đến 38-39 tỷ franc, tuy nhiên mức tăng 3 tỷ franc trong số tài sản của ông vẫn ít hơn nhiều so với mức tăng gấp đôi của nhà đầu tư bia Jorge Lemann, từ 9 tỷ franc lên gần 18 tỷ franc.


Ông Ingvar tuy mang quốc tịch Thụy Điển, song nhiều năm nay sinh sống cùng gia đình ở Thụy Sĩ để tránh việc phải nộp thuế cao. Còn ông Lemann là người gốc Braxin, cũng sang định cư tại bang Zurich cùng bố mẹ.

Theo số liệu chính thức, khoảng 5.445 người đang được hưởng lợi nhờ chính sách thuế ưu đãi ở Thụy Sĩ trong năm 2010. Tạp chí Bilanz ước tính mức tăng 6,5% về tổng giá trị tài sản của các đại gia chủ yếu là nhờ những biến động theo hướng phục hồi của các thị trường chứng khoán toàn cầu kể từ đầu năm đến nay.

Tuy nhiên, tổng số tài sản của 300 người giàu nhất trong năm nay (512 tỷ franc) vẫn chưa bằng mức kỷ lục 529 tỷ franc hồi năm 2007, thời điểm trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính.


TTXVN/Tin tức
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN