Brazil dẹp nạn tè bậy nơi công cộng

Cảnh sát thành phố Rio de Janeiro ngày 12/2 cho biết số người bị bắt giữ do tè bậy tại lễ hội Carnival năm nay đã lên 659 người, trong đó có 57 phụ nữ và 16 người nước ngoài.


Diễu hành tại Carnival Rio 2013 (nguồn: EFE)


Trong những năm gần đây, các nhà chức trách thành phố du lịch hàng đầu Brazil này đã nỗ lực triệt phá các ổ buôn lậu ma túy tại các khu nhà ổ chuột và cấm những người bán rong tại các bãi biển. Trước thềm Carnival năm nay, thành phố bắt đầu triển khai giải quyết một trong những vấn nạn khá nhức nhối khác, đó là tình trạng tiểu tiện bừa bãi nơi công cộng.


Tại Rio de Janeiro, trong thời gian diễn ra Carnival, nước tiểu tuôn trào một cách “tự do” tương tự như dòng chảy của bia, rượu cachaza (được điều chế từ mía) hoặc các nước giải khát khác.


Tương tự như vậy, cảnh người tè giữa đường- và mùi khai nồng nặc đặc trưng của lễ hội- là một phần “không thể thiếu” của Carnival, giống như hình ảnh của những “drag queen” (nam giả trang), và những du khách với nước da đỏ au sau khi phơi nắng trên bãi biển Copacabana hoặc chân nam đá chân chiêu do quá chén.


Thế nhưng thành phố tổ chức lễ hội Carnival nổi tiếng nhất thế giới này giờ đây quyết dẹp bỏ thói quen đáng hổ thẹn trên.


Để cải thiện điều kiện vệ sinh và lập lại trật tự, thành phố bố trí 18.000 toilet di động, đồng thời huy động hàng ngàn cảnh sát để tìm bắt những người tiểu tiện bừa bãi. Đây chính là một cuộc diễn tập hướng tới những sự kiện thể thao lớn mà thành phố sẽ đăng cai trong thời gian tới: vòng chung kết World Cup 2014 và Thế vận hội mùa hè 2016.


Tuy nhiên, vì là lỗi nhỏ và với tinh thần “giáo dục là chính”, những người vi phạm chỉ bị hình phạt khá nhẹ nhàng. Đơn giản là họ được cho lên xe và đưa tới đồn cảnh sát và như vậy sẽ mất cơ hội thưởng thức một vài tiết mục, chắc chẵn là đều hấp dẫn và không thể bỏ qua, của lễ hội.



Quang Sơn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN