Brazil: Chương trình nha khoa miễn phí lớn nhất thế giới

 Tổng thống Dilma Rousseff ngày 6/8 thông báo cho đến năm 2014 chính phủ Brazil sẽ đầu tư tổng cộng 3,6 tỷ real (khoảng 1,8 tỷ usd) cho chương trình chăm sóc nha khoa công cộng và miễn phí mà bà khẳng định là lớn nhất thế giới.

 

Tham gia dự án “Brazil tươi cười” có 21,7 nghìn nhóm bác sĩ nha khoa và kỹ thuật viên sức khỏe miệng làm việc tại 90% các thành phố Brazil, và 181 đội cơ động chăm sóc sức khỏe răng miệng cho dân chúng sinh sống tại các vùng xa và nghèo nhất.

 

Một trong những đội cơ động đang phục vụ dân chúng. Ảnh Internet.


Phát biểu trên chương trình truyền hình hàng tuần “Cà phê với Tổng thống”, bà Rousseff nhấn mạnhchương trình sức khỏe răng miệng này sẽ giúp loại bỏ tình trạng đáng buồn rất phổ biến trước đây là người dân không đi khám răng bởi vì không có tiền để trả dịch vụ này.


Theo bà, hiện có khoảng 4,3 triệu người Brazil cần phải làm răng giả, một trong những dịch vụ quan trọng đang được triển khai trong khuôn khổ dự án.

 

Chương trình “Brazil tươi cười” được triển khai từ năm 2004. Năm ngoái chương trình này đã thực hiện hơn 150 triệu lần khám răng trong cả nước và với việc chính phủ trang bị thêm máy móc, số lượng ca khám sẽ tăng lên trong thời gian tới.


Quang Sơn

 


Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN