Braxin soán ngôi nền kinh tế lớn thứ 6 thế giới của Anh?

Theo một báo cáo công bố ngày 27/12 của Trung tâm Nghiên cứu Thương mại và Kinh tế (CEBR) có trụ sở tại Anh, cường quốc Nam Mỹ Braxin sẽ vượt qua Anh để trở thành nền kinh tế lớn số 6 thế giới trong năm 2011.

Nghiên cứu của CEBR cho thấy, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong năm 2011 của Braxin sẽ đạt 2.400 tỉ USD, xếp sau 5 nền kinh tế lớn nhất thế giới, lần lượt là Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Đức và Pháp.

Bộ trưởng Tài chính Braxin, ông Guido Mantega, cho rằng, thành công này của Braxin là nhờ những thành tựu tích cực của nền kinh tế trong nước, cộng với bối cảnh cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu gây ảnh hưởng lớn hơn đối với nền kinh tế Anh. Ông Mantega cũng dự đoán, nền kinh tế Braxin sẽ tăng trưởng từ 3 - 3,5% trong năm 2011 và từ 4 - 5% trong năm 2012.

Năm 2010, Braxin là nền kinh tế lớn thứ 7 thế giới, với tốc độ tăng trưởng GDP đạt 7,5%.

Thu Hằng

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN