Biểu tình phản đối hiến tế động vật

Hàng ngàn người đã biểu tình ở thủ đô Kathmandu của Nepal đòi chấm dứt hiến tế động vật trong lễ hội lớn của Nepal là Dashain bắt đầu ngày 16/10.


Một con dê bị giết để tế thần trong lễ hội Dashain ở Nepal. Ảnh: Internet


Lễ hội Dashain trong văn hóa của người Hindu có tầm quan trọng lớn và được tổ chức trong 10 ngày liền.


Vào ngày thứ 8 và 9 của lễ hội, hàng triệu người Hindu hiến tế các động vật như dê, trâu, vịt và gà trong nhiều đền thờ khắp nước. Họ hiến tế động vật cho nữ thần Durga.


Một nhóm thanh niên đại diện cho Hội đồng thanh niên Shri Krishma Pranami (SKPYC) đã phát động chiến dịch phản đối hiến tế động vật trên toàn quốc.


Ông Khil Prasad Ghimire, chủ tịch SKPYC, cho rằng phong tục hiến tế động vật trong lễ hội Dashain là hành vi vô nhân tính của con người đối với động vật – những con vật cũng có quyền sống.


Cuộc biểu tình diễn ra ở nhiều khu vực lớn thuộc thủ đô như Bhadrakali, Shahidgate, Sundhara, Basantpur và Ratnapark.


Ông Ghimire nói: “Mục đích chính của biểu tình là nâng cao ý thức khuyến khích thói quen không dùng thịt trong lễ hội Dashain”.


Theo Hiệp hội lương thực Nepal, hơn 250.000 con dê và hàng ngàn con trâu đã bị giết trên cả nước trong mỗi lễ hội Dashain.



Thùy Dương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN