Bí bách vì khó khăn, yakuza Nhật Bản quay sang trộm cắp vặt

Yakuza tại Nhật Bản dường như đang rơi vào quãng thời gian khó khăn khi mới đây hai thành viên của tổ chức tội phạm khét tiếng này bị bắt vì ăn trộm trong một cửa hàng tạp hóa.

Hai thành viên của yakuza tại Nhật Bản. Ảnh: Daily Mail

Tờ Asahi Shimbun ngày 23/5 dẫn lời cảnh sát cho biết trong tháng 4, hai thành viên yakuza bị bắt tại thành phố Nagoya vì hành vi ăn trộm. Hai người đàn ông 52 và 59 tuổi là thành viên của Kobe Yamaguchi-gum được cảnh sát Nhật Bản đánh giá là nhóm tội phạm lớn thứ 3 tại nước này trong năm 2016.

Những người này đã tìm cách trộm 198 vật phẩm trong siêu thị trị giá 680 USD (khoảng 15,6 triệu đồng). Theo RT, hai đối tượng đã nhét gạo, dưa hấu và lươn vào giỏ mua hàng rồi cố rời đi mà không trả tiền.

Cảnh sát cho biết một trong hai người đàn ông trên thú nhận rằng họ buộc phải ăn trộm để “nhóm có thể sống sót”.

Năm 2015, Kobe Yamaguchi-gumi đã tách khỏi băng đảng tội phạm lớn nhất Nhật Bản là Yamaguchi-gumi. Cảnh sát Nhật Bản cho biết năm 2016 Kobe Yamaguchi-gumi có khoảng 6.100 thành viên.

Truyền thông địa phương đưa tin rằng Kobe Yamaguchi-gumi đã vươn tầm ảnh hưởng tới 36 trong tổng số 47 tỉnh thành tại Nhật Bản.

Những nhóm yakuza thường vận hành văn phòng hoạt động dưới vỏ bọc là công ty tư nhân. Yakuza kiếm lợi từ hoạt động cờ bạc, ma túy, buôn bán vũ khí trái phép, lừa đảo kinh tế, thậm chí còn nhúng tay vào lĩnh vực xây dựng.

Hà Linh/Báo Tin Tức
Người phụ nữ chuyên làm tay giả cho các cựu yakuza
Người phụ nữ chuyên làm tay giả cho các cựu yakuza

Hơn 10 năm qua, Yukako Fukushima, người chuyên sản xuất các bộ phận chân tay giả, đã chế tạo hàng trăm ngón tay giả cho các cựu thành viên yakuza (băng đảng xã hội đen khét tiếng của Nhật Bản) muốn rời bỏ cuộc sống giang hồ và tìm công việc bình thường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN