Béo phì, thách thức mới của quân đội Nga

Lính quân dịch Nga bắt đầu tăng cân nhanh chóng so với 5 năm trước. Theo kết quả một cuộc kiểm tra được thực hiện sau 6 tháng nhập ngũ, các tân binh năm 2012 đã tăng tới 5 kg. Một nguồn tin quân y của Quân khu miền Tây cho biết, chỉ số này năm 2009 là 3 kg.


Khẩu phần ăn của lính Nga được xem là giàu dinh dưỡng nhất trên thế giới. Ảnh Internet

Theo người đứng đầu bộ phận kiểm tra tân binh của Ủy ban Quân y Trung ương trực thuộc Bộ Quốc phòng Nga, Andrei Dacko, tình trạng tăng cân được xác định qua kết quả kiểm tra ngoại trú thực hiện trong tháng 4 - 5/2013, khi các bác sĩ kiểm tra định kỳ 6 tháng/lần. Số liệu của các quân khu được tổng hợp rồi sau đó trình lên Cục Quân y Trung ương (GVMU) thuộc Bộ Quốc phòng.


Nguyên nhân tân binh Nga tăng cân nhanh chóng là do họ được chăm sóc tốt: Khẩu phần ăn của lính Nga được xem là giàu dinh dưỡng nhất trên thế giới - tới 2.400 calorie mỗi ngày, trong khi chỉ những binh sĩ thường xuyên luyện tập mới đốt hết lượng mỡ thừa. Cựu nhân viên công ty “Catering P” cung cấp thực phẩm cho Quân khu miền Đông cho biết chỉ riêng bánh mỳ, mỗi năm lính Nga cần tiêu thụ 235 kg, khoai tây và thịt họ ăn nhiều gấp 2 lần so với đồng lứa không vào quân ngũ. Tân binh Nga được xem là thấp bé nhẹ cân nặng 44 kg, cao 150 cm. Những tân binh béo cao 175 cm, nặng trên 107 kg (so với cân nặng bình thường 60 - 70 kg) và những tân binh như vậy không được cầm súng.


Theo Thủ trưởng Cục Cán bộ Bộ Quốc phòng Nga Victor Goremykin, binh sĩ béo ra trong thời gian ở quân ngũ, đặc biệt là những người nhẹ cân. Ông cho rằng vấn đề thừa cân là của các sĩ quan cấp cao đáng lo ngại hơn binh lính và cấp úy. Trong khi đó, các nhà khoa học cho rằng tình trạng tăng cân nhanh chóng là kết quả trực tiếp của việc tập luyện chưa đủ và khẩu phần ăn thừa calorie.


Cộng tác viên khoa học Arseny Martinchik của phòng thí nghiệm “Viện Nghiên cứu khoa học dinh dưỡng” thuộc Viện Y học Nga (RAMS) cho biết để đốt cháy 4,4 triệu kcal, một thanh niên cần từ 4 - 5 giờ luyện tập tích cực, bằng không sẽ béo phì.


Valentina Melnikova, thư ký ủy ban “Các bà mẹ lính” cho rằng nguyên nhân béo phì là do binh sĩ ít tập thể dục hơn. Trước đây, yêu cầu luyện tập thể thao 5 tiếng bắt buộc đã bị cắt giảm, dành thời gian cho huấn luyện chiến đấu. Và như vậy chỉ còn thời gian 1 giờ ngủ sau ăn trưa để tập thể dục. Và nếu như ở các binh chủng lính dù, cơ giới và thủy quân lục chiến, giáo án tập thể thao vẫn còn đủ thì ở các binh chủng tên lửa chiến lược và phòng không binh sĩ “vận động” ít hơn nhiều. Cần biết rằng, binh sĩ Anh cũng phải đối mặt với tình trạng béo phì ở Afghanistan, còn trước đó là lính Mỹ ở Iraq. Do chất lượng bữa ăn tăng, đi lại ít hơn, chuyển sang sử dụng xe cơ giới và không luyện tập thể dục đầy đủ, binh lính ngày nay có xu hướng tăng cân nhanh chóng.


Báo Izvestia cho biết tình trạng tân binh Nga tăng trung bình 5 kg chưa đáng báo động. Song nếu chỉ số này tăng lên từ 7 - 8 kg thì theo các bác sĩ quân y, quân đội Nga sẽ đối mặt với thách thức thực sự.



Duy Trinh (Theo Izvestia)

Trở thành anh lính Nga
Trở thành anh lính Nga

Tại Nga các nam thanh niên phải trải qua một thời gian thực hiện nghĩa vụ trong quân ngũ. Chùm ảnh dưới đây diễn tả hành trình trở thành lính nghĩa vụ với nhiều cảm xúc, sự hồi hộp, chờ đợi và chia ly người thân của những anh lính trẻ cũng như quá trình tham gia tuyển chọn của họ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN