Bế giảng lớp học tiếng Việt cho Thượng viện Campuchia

Sáng 5/4, tại thủ đô Phnôm Pênh, Thượng viện Campuchia đã tổ chức lễ bế giảng và trao chứng chỉ tốt nghiệp lớp đào tạo tiếng Việt giai đoạn hai cho cán bộ, nhân viên Thượng viện Campuchia, theo chương trình hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước.


Phát biểu tại buổi lễ, Phó Tổng Thư ký Thượng viện Campuchia Lok Chhai nêu rõ, việc duy trì dự án lớp học tiếng Việt thể hiện quyết tâm thực hiện mong muốn tăng cường hợp tác giữa Quốc hội cũng như Thượng viện Campuchia với Quốc hội Việt Nam, nhằm đáp ứng nhu cầu hợp tác ngày càng gắn bó giữa cơ quan lập pháp của hai nước nói riêng và hai dân tộc Campuchia, Việt Nam nói chung.


Chương trình dạy tiếng Việt cho cán bộ, công chức Thượng viện Vương quốc Campuchia được triển khai từ năm 2011, nằm trong dự án hợp tác đào tạo nguồn nhân lực nhằm tăng cường hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước. Tham gia lớp học tiếng Việt giai đoạn hai của Thượng viện Campuchia có 24 học viên, trong đó 18 học viên theo học lớp trình độ B, và 6 học viên lớp trình độ C là những người vừa tham gia khóa học tiếng Việt 6 tháng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Lớp đào tạo tiếng Việt giai đoạn hai, kéo dài 4 tháng, do giảng viên trường Đại học Hà Nội (Việt Nam) giảng dạy.


Xuân Khu (P/v TTXVN tại Campuchia)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN