Bão lớn ở thủ đô Tây Ban Nha, dự báo nắng nóng kỷ lục ở Mỹ

Mưa bão trên diện rộng đã gây hỗn loạn ở nhiều khu vực tại thủ đô Madrid của Tây Ban Nha chiều 7/7, khiến hầu hết các hoạt động giao thông bị đình trệ ở thủ đô Madrid và nhiều khu vực lân cận.

Người dân giải nhiệt tại công viên nước dưới tiết trời nắng nóng ở Los Angeles, California ngày 19/6. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo truyền thông Tây Ban Nha, cơn bão bắt đầu quét qua Madrid vào khoảng 3 giờ chiều (giờ địa phương), với lượng mưa ước tính lên tới khoảng 30 lít/m2 trong khoảng 2 giờ.

Mưa lớn cùng sấm sét đã khiến 24 chuyến bay có lịch trình tới sân bay Adolfo Suarez-Barajas ở Madrid buộc phải chuyển hướng tới sân bay khác, trong khi sảnh đón khách số 2 và số 4 ở sân bay này bị ngập nước.

Tình trạng ngập úng cũng khiến công ty điều hành các tuyến đường sắt Tây Ban Nha RENFE buộc phải hủy các chuyến tàu khởi hành từ Madrid đến các thành phố Avila và Salamanca do nhiều đoạn đường ray trên hai tuyến này bị ảnh hưởng nặng nề.

Nhiều con đường trong nội thành Madrid cũng biến thành "biển nước" đúng giờ cao điểm, khiến giao thông ách tắc trầm trọng. Đường quốc lộ A4, nối Madrid với khu vực miền Nam Tây Ban Nha, cùng hai tuyến M50 và M30 ở phía Bắc thủ đô Madrid cũng đã bị cô lập bởi nước lũ.

Trong khi đó, tại Mỹ, các chuyên gia khí tượng thủy văn dự báo nắng nóng kỷ lục sẽ xảy ra tại nhiều khu vực bang California, miền Nam nước này, trong ngày 8/7.

Theo cơ quan dự báo thời tiết quốc gia Mỹ (NWS), nhiệt độ trong hai ngày 7 và 8/7 có thể lên tới 37,7 và 44,4 độ C ở nhiều khu vực thuộc Tây Nam California.

Ở thành phố Los Angeles, nhiệt độ dao động trong khoảng 35 - 38,8 độ C, có nơi thậm chí được dự báo lên tới 40,5 độ C. Đây được cho sẽ là đợt nắng nóng kỷ lục ở Los Angeles trong 131 năm qua. Kỷ lục nắng nóng ở thành phố này hiện là 35 độ C - ghi nhận năm 1886.

Chính quyền địa phương đã khuyến cáo người dân áp dụng nhiều hình thức để tránh nóng, như hạn chế các hoạt động ngoài trời khi nắng nóng cao điểm, hoặc không nên để người hoặc vật nuôi trong ô tô đóng kín cửa dù chỉ đậu trong một thời gian ngắn, do hình thái thời tiết cực đoan này có thể gây nguy hiểm tới tính mạng kể cả khi đã mở hé cửa kính, đồng thời làm gia tăng nguy cơ các bệnh liên quan đến tim mạch, kéo theo nguy cơ cháy nổ.

TTXVN/Tin Tức
Bão lớn tại Chile gây thương vong và thiệt hại nặng nề
Bão lớn tại Chile gây thương vong và thiệt hại nặng nề

Chính phủ Chile ngày 17/6 cho biết trận bão quét qua nước này kèm theo gió mạnh và mưa lớn đã làm 4 người thiệt mạng, phá hỏng nhiều ngôi nhà, gây ngập lụt nhiều tuyến phố và mất điện trên diện rộng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN