Australia - quốc gia hạnh phúc nhất hành tinh

Australia lại một lần nữa đánh bại các cường quốc có nền kinh tế phát triển khác để giành ngôi vị quốc gia hạnh phúc nhất thế giới. Đây là kết quả của một báo cáo do Tổ chức Phát triển và Hợp tác Kinh tế (OECD) thực hiện, công bố ngày 28/5.

Chỉ số hạnh phúc của người Australia cao hơn những nước có chất lượng sống cao.Ảnh: Internet


Theo OECD, 84% người dân "xứ sở Kangaroo" được hỏi đều thể hiện sự hài lòng với cuộc sống của họ, vượt mức trung bình 80% của OECD. Những người này cho biết trung bình mỗi ngày họ đều có những cảm nhận tích cực như cảm xúc thư thái, niềm tự hào vì thành quả và sự thích thú, nhiều hơn các cảm xúc tiêu cực. Bên cạnh đó, khảo sát cũng cho biết người Australia sống lâu hơn 2 năm so với mức trung bình, với tuổi thọ trung bình là 82 tuổi. Tỉ lệ có việc làm của Australia cũng cao hơn so với các nước khác.


Ngoài những suy nghĩ tích cực trong đời sống, người Australia còn làm tốt vai trò của mình trong xã hội như tinh thần cao về cộng đồng, sự tham gia tích cực của mỗi công dân, bên cạnh những tiến triển rõ rệt trong công tác y tế nhằm giảm số người hút thuốc. Chỉ số hạnh phúc của người dân Australia thậm chí còn cao hơn so với những nước có chất lượng sống cao như Canada và Thụy Điển.


TTG

 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN