Ấn Độ phát triển các 'thành phố thông minh'

Bộ trưởng Phát triển đô thị Ấn Độ Kamal Nath ngày 3/10 cho biết, theo giai đoạn II của Kế hoạch đổi mới đô thị quốc gia mang tên lãnh tụ Jawaharlal Nehru (JNNURM - II), chính phủ Ấn Độ sẽ phấn đấu phát triển hai “thành phố thông minh” tại mỗi bang. Ban đầu những thành phố cỡ trung bình, với mức khoảng 500.000 -1.000000 dân sẽ được lựa chọn để phát triển.

 

Mô hình thành phố thông minh Kochi ở Ấn Độ. Ảnh: Internet

 

Bộ trưởng Nath chỉ ra những thành phố tại Ấn Độ có thể phát triển “thành phố thông minh” như Ujjain và Jabalpur ở bang Madhya Pradesh, nơi dân số có thể đáp ứng những yêu cầu của dự án trên.

 

Ông cho biết trong thập niên tới Ấn Độ sẽ có hơn 70 thành phố có dân số một triệu người trở lên.

 

Ấn Độ mong muốn tăng cường sự hợp tác với Áo về lĩnh vực kinh tế và công nghệ. Bộ phát triển đô thị Ấn Độ đã thảo luận với phái đoàn Áo, do Bộ trưởng phụ trách về giao thông, công nghệ và sáng tạo Doris Bures dẫn đầu đang ở thăm Ấn Độ về việc chuyển giao công nghệ và những bí quyết phát triển “thành phố thông minh”.

 

Ấn Độ sẽ học hỏi kinh nghiệm của Áo để phát triển các “thành phố thông minh”, từ quy hoạch thành phố đến giao thông đô thị và thậm chí cả dịch vụ Internet.


 

Minh Lý (P/V TTXVN tại Ấn Độ)

IBM Việt Nam hợp tác xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố Thông minh hơn
IBM Việt Nam hợp tác xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố Thông minh hơn

Sở Thông tin - Truyền thông Đà Nẵng và IBM Việt Nam vừa ký kết biên bản ghi nhớ và tuyên bố chung về việc hai bên sẽ hợp tác chiến lược trong lĩnh vực công nghệ thông tin với thời hạn hợp tác kéo dài 5 năm tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN